Hải Phòng chi gần 650 tỷ đầu tư xây dựng, nâng cấp 5 tuyến đường

TP Hải Phòng vừa thống nhất sẽ chi gần 650 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới 3 tuyến đường tại quận Kiến An và Dương Kinh; nâng cấp 2 tuyến đường tại quận Đồ Sơn.
Hải Phòng chi gần 650 tỷ đầu tư xây dựng, nâng cấp 5 tuyến đường
Hải Phòng chi gần 650 tỷ đầu tư xây dựng, nâng cấp 5 tuyến đường

3 dự án đườn giao thông được TP Hải Phòng đầu tư mới gồm: Dự án đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đại Thắng, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Phong, đoạn từ đường 353 đến ngã tư Hải Phong, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

Cả 3 dự án được đầu tư bằng nguồn ngân sách của thành phố này đều là công trình thuộc nhóm B.

Trong đó, dự án tại quận Kiến An có tổng mức đầu lớn nhất là hơn 189,3 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án là tại phường Văn Đẩu và phường Nam Sơn của quận. Dự án sẽ thực hiện xây mới tuyến đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông, dài khoảng 1,5 km, trong thời gian từ năm 2023-2024.

Tại quận Dương Kinh, Dự án xây mới tuyến đường trục Đại Thắng có mức đầu tư là hơn 115,8 tỷ đồng với thời gian thực hiện từ năm 2022-2024. Tại đây sẽ xây mới tuyến đường trục Đại Thắng (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến tuyến đường kết nối với đường vào khu tái định cư, mặt cắt ngang đường 25m), phường Hòa Nghĩa. Đường có chiều dài toàn tuyến là 600m, bề rộng nền đường 25m, bề rộng mặt đường 15m, vỉa hè mỗi bên 5m.

Cùng với đó, tại quận Dương Kinh, tuyến đường Hải Phong, đoạn từ đường 353 đến ngã tư Hải Phong, phường Hòa Nghĩa cũng sẽ được xây mới có tổng vốn hơn 149,2 tỷ đồng với chiều dài toàn tuyến là 915m, bề rộng nền đường 28m, bề rộng mặt đường 15 m. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2022-2024.

Tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng sẽ dùng vốn ngân sách để nâng cấp và cải tạo 2 tuyến đường gồm: tuyến đường Hợp Đức, phường Hợp Đức và tuyến đường Thượng Đức, phường Minh Đức. Cả hai dự án này đều được hoàn thành trong năm 2024.

Trong đó, kinh phí để nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hợp Đức là hơn 121,5 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến được đầu tư là hơn 2km, chia là 3 đoạn. Đoạn 1 là từ đường 353 đến ngã 3 giao với đường TDP Quý Kim, dài 610m, có bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 2,25m. Đoạn 2 từ ngã ba giao với đường TDP Quý Kim đến Bưu điện phường Hợp Đức, với chiều dài 1,04km, bề rộng nền đường 14,75m, bề rộng mặt đường 7,5m, vỉa hè bên trái rộng 2,25m, vỉa hè bên phải (phía mương) rộng 5m. Đoạn 3 là từ Bưu điện phường Hợp Đức kéo dài đến ngã ba giao với đường Thượng Đức, phương Minh Đức, với chiều dài 380m, bề rộng nền đường 13,5m, bề rộng mặt đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên là 3m.

70,6 tỷ đồng là kinh phí từ ngân sách để đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường Hợp Đức (dự án nhóm C) đoạn từ điểm giao với đường 353 đến điểm giao với đường liên phường Hợp Đức, Minh Đức, có tổng chiều dài là gần 1,7km, bề rộng nền đường 13,5m, bề rộng mặt đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

Hơn 800 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đoạn đường sắt Hà Nội - Vinh
Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng và quản lý khai thác kết cấu hạ tầng giao thông
Gói thầu chính Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 hoàn thành hơn 50% khối lượng

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.