Gã thanh niên xuống tay với hàng xóm vì bị can ngăn uống ít rượu

Anh S góp ý Quốc uống rượu ít để còn làm việc nên 2 người sau đó xảy ra mâu thuẫn, Quốc dùng dao phay chém anh S khiến nạn nhân tử vong.
Nguyễn Văn Quốc tại cơ quan Công an.
Nguyễn Văn Quốc tại cơ quan Công an.

Sáng 8/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quốc (SN 2004, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, sáng 27/7, Quốc sang nhà anh P.Đ.S (SN 1981, trú cùng thôn) phụ xây nhà vệ sinh. Trưa cùng ngày, tại địa phương có tiệc nhà mới, Quốc và anh S đều đến dự.

Trên bàn tiệc, anh S. góp ý Quốc uống rượu ít lại để chiều tiếp tục làm việc. Cho rằng anh S không cho mình uống rượu nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Anh S bỏ về, Quốc dùng dao phay đến chém vào hông anh S tại nhà riêng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Quốc đến Công an xã Tiên Lộc đầu thú và bị bắt giữ. Theo người dân địa phương, tâm tính của Quốc không bình thường.

“Xuống tay” với hàng xóm để thỏa cơn tức giận
"Xuống tay" với hàng xóm vì mối hằn học từ 2 năm trước
Thầy bói xuống tay với hàng xóm ở Nam Định đã tử vong
Xuống tay với hàng xóm vì nghi bắt trộm mèo

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.