Rủ bạn gái 15 tuổi đi làm công nhân, thanh niên bị đâm tử vong

Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đường để điều tra về hành vi giết người.
Rủ bạn gái 15 tuổi đi làm công nhân, thanh niên bị đâm tử vong
Ảnh minh hoạ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h00 ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Hiệp Hòa về việc: Khoảng 14h00 cùng ngày, tại sân nhà anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1985, ở thôn Tam Đồng, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) quần chúng nhân dân phát hiện thi thể một nam thanh niên là Vũ Văn Việt, SN 2002, trú tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa tổ chức điều tra, xác minh.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đường, SN 1964, trú tại thôn Tam Đồng, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa về hành vi “Giết người”.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Nạn nhân Vũ Văn Việt và cháu N.T.N, SN 2007, trú tại thôn Tam Đồng, xã Đoan Bái có quan hệ tình cảm nhưng bị gia đình cháu N ngăn cấm. Trưa ngày 5/8, khi Việt đến rủ cháu N đi làm tại khu công nghiệp ở huyện Việt Yên thì mẹ cháu N ngăn cản nên xảy ra xô xát.

Thấy vậy, Nguyễn Văn Đường, là họ hàng với nhà cháu N đến can ngăn. Lúc này, Việt lấy dao (loại dao chọc tiết lợn) ở trong nhà cháu N đâm vào vai phải của Đường rồi bỏ chạy. Sau đó, Đường dùng thanh kim loại phi trúng người Việt. Việt tiếp tục bỏ chạy đến khu vực nhà anh Thiện thì ngã gục và tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng trốn truy nã “sa lưới” khi đang ở trong nhà nghỉ
Giải cứu thành công đối tượng truy nã bị “giam lỏng” ở biên giới

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.