Bé gái 11 tuổi bị trói hai tay, treo lơ lửng trên trần nhà

Ngày 5/8, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc vụ một video quay lại cảnh bé gái bị lột hết quần áo, hai tay treo lên trần nhà và bị hành hạ dã man.
Hình ảnh cháu bé bị bố lột trần, treo lên trần nhà rồi bị đánh đập (Ảnh cắt từ clip).
Hình ảnh cháu bé bị bố treo lên trần nhà rồi đánh đập (Ảnh cắt từ clip).

Nạn nhân được xác định là bé NBN (SN 2011, trú thôn Nam Mới, xã Cương Gián). Người đàn ông xuất hiện trong video có hành vi đánh đập, bạo hành bé N là Nguyễn Văn T (SN 1986, bố bé N).

Theo báo PLO, hôm xảy ra sự việc việc, T có uống rượu và bạo hành con gái. T bắt con trai quay lại video việc mình đánh con gái.

Công an xã Cương Gián đã xuống hiện trường, đang tích cực vào cuộc điều tra vụ việc nhưng T đã trốn khỏi nơi cư trú.

Còn bé gái thì khai nhận bị bố đánh đập mấy ngày trước, sức khỏe cháu hiện không có gì bất thường, báo VOV cho biết.

Trước đó, một đoạn clip dài hơn 4 phút được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh một bé gái không mặc quần áo, bị trói tay treo lên trần nhà gây xôn xao dư luận. Sau đó, cháu bé bị người đàn ông dùng roi nhỏ đánh vào mông. Chỉ ít phút sau thì bé gái được một người đàn ông khác tháo dây trói đưa xuống nền nhà.

Vụ việc đang được chính quyền địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ám ảnh “ác mẫu” tại các nhóm trông trẻ tự phát
Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin bạo hành trẻ em tại phường Phương Liên
Bạo hành trẻ em liên tục gia tăng, phải “vứt bỏ” quan niệm đó là “việc riêng gia đình”
Cần xử lý nghiêm cặp đôi bạo hành bé 18 tháng

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.