Liên tiếp phát hiện 3 tàu chở quá tải trọng trên sông Cấm và sông Bạch Đằng

Trong sáng 4/8, các đội, trạm Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Hải Phòng đã liên tiếp phát hiện, xử phạt 3 trường hợp vi phạm chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện.
Hàng hóa trên phương tiện HD-2619
Hàng hóa trên phương tiện HD-2619

Sáng 4/8, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, Phó trưởng Ban ATGT TP trực tiếp chỉ đạo Trạm Cảng sát Máy Chỉ và Trạm Cảnh sát Bạch Đằng thuộc Phòng Cảnh sát đường thủ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT đường thủy nội địa trên tuyến sông Cấm và sông Bạch Đằng.

Kết quả, các đội, trạm Phòng Cảnh sát đường thủy phát hiện, kiểm tra, xử phạt 3 trường hợp vi phạm chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện.

Theo đó, vào lúc 8h45, trên tuyến sông Cấm, tàu HD-2619 chở đất núi hướng từ ngã 3 Bạch Đằng đi cầu Bính đã vi phạm lỗi chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện. Lúc 9h10, cũng trên sông Cấm, tàu HD-5659 chở đá dăm vi phạm các lỗi: chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện; thiếu định biên thuyền viên. Tiếp đó, vào lúc 9h36, trên sông Bạch Đằng, tàu HD-5599 chở than cám vi phạm lỗi chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện.

Trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy làm nhiệm vụ, Đại tá Bùi Trung Thành yêu cầu lập biên bản xử lý nghiêm túc các lỗi vi phạm; xỷ lý đơn vị quản lý, chủ phương tiện theo quy định. Đồng thời tuyên tuyền, vận động thuyền trưởng đưa phương tiện về bãi hạ tải, chỉ cho phép lưu thông sau khi đã hạ tải, hàng hóa còn lại đủ tải trọng thiết kế theo số kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện.

Trong trường hợp cần thiết, với tư cách là Phó trưởng Ban ATGT TP, Đại tá Bùi Trung Thành sẽ ký văn bản yêu cầu Ban ATGT tỉnh Hải Dương (nơi quản lý phương tiện) kiểm tra toàn diện doanh nghiệp có phương tiện cố tình vi phạm.

Đến 10h30 cùng ngày, các phương tiện đã được hạ tải hàng hóa chở quá tải trọng cho phép. Sau khi hạ tải, thuyền trưởng của 3 phương tiện kể trên đều đã ký cam kết không tái phạm việc chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện theo quy định.

Hải Phòng: Xử lý 2 xe ô tô đầu kéo chở hàng vượt quá hơn 50% tải trọng Hải Phòng: Xử lý 2 xe ô tô đầu kéo chở hàng vượt quá hơn 50% tải trọng
Hải Phòng lập tổ công tác “cơ động” chuyên xử lý xe chở quá tải, cơi nới Hải Phòng lập tổ công tác “cơ động” chuyên xử lý xe chở quá tải, cơi nới

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.