Khán giả khóc cạn nước mắt vì cái kết buồn của “Thương ngày nắng về” phần 2

Tưởng rằng, phần cuối đời nhân vật bà Nga – người phụ nữ sống tần tảo, vun vén cuộc sống gia đình sẽ được sống hạnh phúc sum vầy bên con cháu nhưng kết phim là một thực tại xót xa.
Khán giả khóc cạn nước mắt vì cái kết buồn của “Thương ngày nắng về” phần 2
Hình ảnh ba cô con gái Khánh, Trang, Vân bật khóc khi đọc cuốn sổ nhật ký và biết được bệnh tình nghiêm trọng mà bà Nga đã giấu kín

Tập 53, khởi chiếu ngày 2/8 đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả về bi kịch nhân vật bà Nga (NSƯT Thanh Quý). Liên tiếp hình ảnh biến cố sức khỏe ập đến với bà Nga khi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, bắt đầu suy giảm trí nhớ, thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác.

Các tình huống trớ trêu được đẩy lên cao trào khi bà nằm bất tỉnh trên giường, cả gia đình nhốn nháo gọi cấp cứu. Hình ảnh ba cô con gái Vân Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Huyền Lizzie), Vân Vân (Ngọc Huyền) bật khóc nức nở bên mẹ. Đặc biệt là sau khi đọc được cuốn sổ nhật ký và biết được bệnh tình suy giảm trí nhớ mà bà Nga đã giấu kín bấy lâu.

Khán giả khóc cạn nước mắt vì cái kết buồn của “Thương ngày nắng về” phần 2
Bà Nga nằm bất tỉnh trên giường do sức khỏe

Trong dòng nhật ký đẫm nước mắt bà Nga viết cho ông Mậu – người chồng quá cố, có đoạn: “Em cũng muốn có riêng cho mình một bức ảnh thờ. Chẳng biết ảnh thờ của em có đẹp không nhưng chắc chắn không thể trẻ trung như anh được”.

Nhiều khán giả dự đoán, có vẻ như kết thúc phim bản Việt không khác so với nguyên tác bản phim Hàn Quốc.

Bởi trong nguyên tác “Mother of Mine”, nhân vật bà Nga cuối đời đã mắc bệnh ung thư phổi và ra đi mãi mãi trong vòng tay của ba cô con gái.

Khán giả đồng cảm, xót thương cho nhân vật bà Nga khi cả cuộc đời tần tảo, chắt chiu, vun vén cuộc sống gia đình lại không được hưởng hạnh phúc của tuổi già.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, cái kết của bà Nga như một điều bình thực ngoài đời thực rằng: “Xem phim nhưng đừng trốn tránh hiện thực. Bố mẹ cũng đâu thể ở bên ta mãi, bà Nga ra đi gây tiếc nuối nhưng cũng là cái kết để khán giả chúng ta nhận ra một bài học, hãy hiếu thảo với cha mẹ để chẳng phải tiếc nuối điều gì khi họ không còn trên đời”.

Khán giả khóc cạn nước mắt vì cái kết buồn của “Thương ngày nắng về” phần 2
Niềm hạnh phúc của gia đình bà Nga khi đón chào thành viên mới của cặp đôi Vượng - Mơ

Có khán giả đánh giá, so với phiên bản gốc, bản Việt đã có nhiều sáng tạo, cải biên để phù hợp với khán giả. Bà Nga không bị bệnh ung thư phổi nhưng căn bệnh giảm trí nhớ của tuổi già cũng chính là sự sắp đặt khéo léo của biên kịch.

Ở những tập cuối, khi biết được Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim (NSƯT Tiến Đạt) là người đứng đằng sau cái chết của ông Mậu (bố nuôi Vân Trang), bà Nga đã sốc. Bởi sự thật ác nghiệt này đẩy cặp đôi Trang – Duy gặp nhiều sóng gió. Cả cuộc đời bà Nga gánh quá nhiều thứ, dù luôn là người bao dung, tha thứ nhưng biến cố cuộc đời ít nhiều khiến bà khắc khoải. Chỉ có mất trí nhớ, bà Nga mới nhẹ lòng, đó là niềm hạnh phúc, quên hết những điều không nên nhớ.

Tuy nhiên, sau tình huống bà Nga bất tỉnh, khán giả vẫn nuôi hi vọng đội ngũ biên kịch Việt sẽ thay đổi cái kết so với nguyên tác. Bà Nga mắc chứng bệnh đãng trí và dần dần không nhận ra ai trong gia đình nhưng bà vẫn sẽ sống những ngày cuối đời hạnh phúc bên các con.

Đây cũng là cái kết hợp lý với hình ảnh hậu trường phim “Thương ngày nắng về” đã tiết lộ. Bà Nga vẫn xuất hiện trong đám cưới của Trang – Duy, đón hạnh phúc với cô cháu gái của cặp đôi Vượng – Mơ.

Khán giả khóc cạn nước mắt vì cái kết buồn của “Thương ngày nắng về” phần 2
Hậu trường phim, bà Nga cười tươi thử áo dài trước đám cưới của cặp đôi Trang - Duy

Điều này cũng khá tương đồng với chia sẻ của NSƯT Thanh Quý về kết cục của bộ phim: “Chỉ có thể nói rằng, phim cũng như cuộc sống đều có sự tròn trĩnh, hoàn hảo hay mất mát. Mưa sẽ ít hơn, nắng sẽ về nhiều hơn. Tất nhiên vẫn có người phải chịu thiệt thòi, nhưng đó mới là cuộc sống, không có gì hoàn hảo hết cả”.

Bộ phim “Thương ngày nắng về” phần 2 sẽ kết thúc tập cuối 54 vào tối ngày 3/8, từ những bi kịch từ gia đình bà Nga, khán giả hi vọng kết phim sẽ có hậu, đúng với câu nói của bà Nga “Mưa sẽ ít hơn, nắng sẽ về nhiều hơn”.

"Thương ngày nắng về" tăng số tập phát sóng, hé lộ kết phim có hậu
Hé lộ hậu trường tập cuối "Thương ngày nắng về" hoàn toàn vắng bóng Đức "xoăn"

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.