Kéo gần 2km đường ống dập đám cháy tại ngôi nhà vắng chủ ở Khâm Thiên

Lực lượng chữa cháy Hà Nội đã phải triển khai gần 2km đường ống để dập tắt vụ cháy tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa.
Đường ống được triển khai trong ngõ sâu để tiếp cận đám cháy
Đường ống được triển khai trong ngõ sâu để tiếp cận đám cháy

Khoảng 21h05 ngày 31/7/2022, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa (Hà Nội) đã nhanh chóng điều động lực lượng cứu hoả tiếp cận hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã xuất 3 xe cứu hoả có mặt. Nhận định đám cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, phương tiện không thể tiếp cận, chỉ trong vòng 3 phút gần 2km đường ống đã được lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai sát vị trí đám cháy. Trong quá trình triển khai, công an đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của người dân để thực thi nhiệm vụ.

Người dân ra chia sẻ, giúp đỡ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
Người dân ra chia sẻ, giúp đỡ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

Nhờ triển khai kịp thời, chỉ trong vòng 10 phút đám cháy đã được khống chế. Đến 21h20 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hoả tiếp tục phun nước giảm áp để tránh lây lan.

Thông tin ban đầu, đám cháy xẩy ra tại ngôi nhà 3,5 tầng tại địa chỉ 34 ngõ 156, ngõ chợ Khâm Thiên, phố Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa (Hà Nội). Vào thời điểm xẩy cháy, trong nhà đi vắng hết nên không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con tử vong
"Bà hoả" thiêu rụi hàng trăm m2 nhà xưởng tái chế cao su tại Hải Phòng
Đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy tại quán New MDM Club
Cháy căn nhà khoá ngoài, 2 trẻ tử vong

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.