Nữ đạo chích U50 chuyên trộm đồ của du khách nước ngoài

Ngày 28/7, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết đã bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Tuân (SN 1972, quê quán Kim Bảng, Hà Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Q
Nữ đạo chích U50 chuyên trộm đồ của du khách nước ngoài
Đối tượng Nguyễn Thị Tuân chuyên nhắm vào đối tượng người nước ngoài để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h ngày 2/7, Anh K.Mov (SN 1988, quốc tịch Nga) đang đi bộ trên vỉa hè đối diện số 42 Liễu Giai, phường Cống Vị, Ba Đình, thì có 2 người phụ nữ đi xe máy tiến đến, trao đổi gì đó.

Do không biết tiếng Việt nên anh K.Mov đã lấy điện thoại di động ra để dịch nghĩa, thì được biết 2 người này nhờ giúp đỡ vì xe hết xăng. Anh K.Mov từ chối và tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên sau đó, nam thanh niên người Nga phát hiện túi balô của mình bị mở và mất tài sản gồm điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Ultra 22, 1 ví da đựng 300 USD, 2 triệu VND và một số giấy tờ tùy thân. Anh K.Mov đã đến trình báo Cơ quan Công an ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an quận Ba Đình xác định sự việc xảy ra đối với anh K.Mov tương đối giống trường hợp anh M.K (SN 1981, quốc tịch Nhật Bản), gặp phải lúc 20h20 ngày 19/4.

Thời điểm trên, anh M.K đi bộ cùng bạn trên phố Linh Lang, đến trước số nhà 345 Đội Cấn, phường Liễu Giai, có 1 người phụ nữ ra vỗ tay vào balô của anh M., ra hiệu rủ đi uống rượu. Anh M.K từ chối, và người phụ nữ lên xe máy do 1 đối tượng khác đợi sẵn phóng đi mất.

Thấy khả nghi, anh M.K kiểm tra lại ba lô thì phát hiện bị mất chiếc ví bên trong có 500 USD Singapore, 1 chiếc Apple Airtag và một số giấy tờ tùy thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ba Đình đã làm rõ và vận động đối tượng tình nghi gây ra các vụ việc trên là Nguyễn Thị Tuân (SN 1972, quê quán Kim Bảng, Hà Nam) ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, đối tượng từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy này khai nhận khoảng 20h ngày 19/4, đã được 1 đối tượng tên là Hương (chưa rõ danh tính, lai lịch) gọi điện thoại rủ đi trộm cắp tài sản.

Cặp đôi gặp nhau ở cổng chợ Long Biên, rồi Tuân điều khiển xe máy chở Hương đi lòng vòng qua các tuyến phố nhằm tìm kiếm du khách nước ngoài để trộm cắp tài sản.

Đến khu vực phố Linh Lang, Hương phát hiện và chỉ cho Tuân 2 du khách nước ngoài là anh M.K cùng bạn đi bộ trên phố Linh Lang, hướng đi Đội Cấn. Hương đi bộ rồi tìm cách tiếp cận, lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản của anh M.K, rồi nhảy lên xe của Tuân tẩu thoát về khu vực phố Đội Cấn.

Vụ thứ hai, Tuân và Hương thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh K.Mov vào khoảng 21h ngày 2/7. Sau khi trộm cắp được tài sản của anh K.Mov, Tuân đèo Hương đến 1 cửa hàng điện thoại trên đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bán chiếc điện thoại Samsung Ultra22 với giá 6 triệu đồng, rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu hồi được một phần tang vật vụ án. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT - Công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án, tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Tuân, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng liên quan.

Gã trai liên tiếp gây 2 vụ trộm trong 2 ngày Gã trai liên tiếp gây 2 vụ trộm trong 2 ngày
Bắt 2 gã chuyên trộm cắp trong khu đô thị cao cấp Bắt 2 gã chuyên trộm cắp trong khu đô thị cao cấp
Bắt 2 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp Bắt 2 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp
Bắt nhóm Bắt nhóm "tuổi teen" gây ám ảnh cho người đi đường ban đêm
Bắt kẻ chuyên “nhảy” IC xe máy tại các hầm chung cư Bắt kẻ chuyên “nhảy” IC xe máy tại các hầm chung cư

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.