Dằn mặt nhau chỉ vì lời góp ý...

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử với bị cáo Nguyễn Hồng Quân, SN 1991, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về tội “Giết người”.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Cùng hầu tòa có các bị cáo: Doãn Văn Thăng, SN 1999, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Mạch Quang Hiếu, SN 1996, quê Thanh Hóa; Mạch Quang Thuận, SN 2001, em trai Hiếu; Doãn Đức Trung, SN 2004, quê Thanh Hóa; Lê Minh Cường, SN 2000, quê Thanh Hóa, tội “Gây rối trật tự công cộng".

Cáo trạng nêu, Nguyễn Hồng Quân và Mạch Quang Thuận là nhân viên giao hàng tại nhà hàng Bắc Kinh của bà Lee Mijea (quốc tịch Hàn Quốc). Khoảng 20h20 ngày 27/11/2021, bà Lee Mijea nói với Quân về việc Thuận giao hàng lâu và có thái độ không đúng với khách.

Sau khi Thuận đi giao hàng về, Quân có hỏi nên hai người xảy ra cãi nhau. Quân dùng tay đánh vào đầu, mặt Thuận. Bực tức vì bị Quân đánh, Thuận gọi điện thoại cho anh trai (Mạch Quang Hiếu) nói mình bị đánh, bảo anh trai giải quyết. Hiếu đồng ý và bảo Doãn Đức Trung đi cùng. Trên đường đi, Hiếu gọi điện cho người quen là Lê Hữu Thiết, SN 1996, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, nói em trai bị đánh và anh này đi cùng.

Về phía Thuận, sau khi gọi cho Hiếu, đã gọi thêm Lê Minh Cường. Qua điện thoại, Thuận nhờ Cường dẫn Hiếu tới quán anh ta đang làm. Cùng thời điểm, Quân thấy Thuận gọi điện thoại cho mọi người nên đi vào bếp lấy 1 dao nhọn, giấu trong túi quần. Đến khoảng 21h20 cùng ngày, Hiếu điều khiển xe máy chở Trung, Thiết điều khiển xe máy chở Cường đến nơi làm việc của Thuận. Đến nơi, nhóm Hiếu thấy bà Lee Mijea cùng Quân, Thuận và nhiều nhân viên khác, trong đó có Doãn Văn Thăng đang đóng cửa quán đi về. Hiếu hỏi thì Thuận chỉ tay về phía Quân đang đứng ở cửa quán nói: “Thằng này”.

Hiếu, Trung, Thiết, Cường cùng Thuận chạy về phía Quân. Hiếu và Thiết cầm mũ bảo hiểm, Trung và Thuận dùng chân, tay xông tới đánh vào mặt, đầu Quân. Cường định lao vào đánh Quân nhưng do đứng phía sau Hiếu, Trung và Thuận nên không lao vào đánh mà đứng ở ngoài. Lúc này, Doãn Văn Thăng thấy Quân bị đánh nên nhặt 1 viên gạc ở đường, xông vào đập 1 phát vào vùng mông của Thiết. Thấy Thăng cầm gạch đập Thiết, Cường giằng lấy gạch vứt đi.

Cùng lúc này, Quân lấy con dao thủ sẵn trong túi quần ra đâm 2 nhát vào ngực trái của Thiết, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy hai bên đánh nhau, bà Lee Mijea ra can ngăn, kéo Quân vào trong quán đóng cửa lại. Hiếu, Thuận, Trung, Cường đưa Thiết đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong trên đường đến BV.

Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Quân 13 năm tù về tội "Giết người". Với tội "Gây rối trật tự công cộng", Doãn Văn Thăng nhận án 30 tháng tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị áp dụng từ 9 tháng tù (hưởng án treo) đến 18 tháng tù.

Về dân sự, gia đình bị hại yêu cầu Quân phải bồi thường 190 triệu đồng và bị cáo chấp nhận nên tòa án không xem xét.

Va chạm trên mạng xã hội, nhóm "choai choai” hẹn gặp để dằn mặt
Thuê người dùng a xít “dằn mặt” người tố cáo mình
Truy tìm 2 đối tượng dùng súng bắn vào cửa hàng đồ gỗ
Nhận 5.000 USD để thực hiện hợp đồng "dằn mặt" chủ quán cà phê
Mâu thuẫn lúc ăn lẩu trên phố cổ, xách súng đến dằn mặt đối thủ

B.A

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.