Kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Tuổi trẻ Thủ đô với "Hành trình đỏ" tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng

Nhân dịp kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Đoàn Thanh niên TP Hà Nội tổ chức chương trình "Hành trình đỏ", thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng trên địa bàn TP Hà Nội.
Tuổi trẻ Thủ đô với "Hành trình đỏ" tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng
Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội hỏi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọc Yến. (Ảnh: Thành đoàn Hà Nội)

Thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Thủ đô với các thế hệ ông cha đi trước đã đánh đổi thanh xuân, máu và nước mắt để bảo vệ, gìn giữ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức “Hành trình đỏ” với hoạt động thăm hỏi ý nghĩa.

Đoàn công tác số 1 do đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn cùng Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội và Đại diện Ban Liên lạc Quân tình nguyện & Chuyên gia Việt Nam tại Lào TP Hà Nội đã đến hỏi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1929) và mẹ Nhữ Thị Nghiêm (SN 1924); Thăm, tặng quà 2 Lão thành Cách mạng, thương bệnh binh tham gia chiến đấu tại Lào là bác Hà Minh Tân và Lê Minh Phương.

Tuổi trẻ Thủ đô với "Hành trình đỏ" tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng
Đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội thăm, tặng quà động viên Lão thành cách mạng, thương bệnh binh tham gia chiến đấu tại Lào - Lê Minh Phương

Tại đây, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cùng các thành viên đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, động viên tinh thần các mẹ Việt Nam anh hùng, Lão thành cách mạng, thương bệnh binh tham gia chiến đấu tại Lào.

Đoàn công tác số 2 do đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lâm và ông Nguyễn Tuấn Doanh, thương binh tham gia chiến đấu tại Lào tại quận Cầu Giấy. Mẹ Lâm năm nay đã hơn 90 tuổi, có chồng và một con trai đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Tuổi trẻ Thủ đô với "Hành trình đỏ" tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến tặng quà, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lâm

Đoàn công tác số 3 có đồng chí Trần Quang Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tới ông Nguyễn Văn Nuôi, (hiện trú tại phố Quần Ngựa, Ba Đình) và ông Nguyễn Văn Cơ (Cầu Giấy, Hà Nội). Cả hai đồng chí đều là lão thành cách mạng, thương bệnh binh tham gia chiến đấu tại Lào.

Tuổi trẻ Thủ đô với "Hành trình đỏ" tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng
Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn, trao quà cho ông Nguyễn Văn Nuôi, lão thành cách mạng, thương bệnh binh tham gia chiến đấu tại Lào

Đoàn công tác đã được lắng nghe câu chuyện của vị cựu chiến binh Nguyễn Văn Nuôi kể lại về một thời thanh niên sôi nổi nơi chiến trường, đặc biệt trong trận Long Thành - mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh; được ông Nguyễn Văn Cơ - vị lão thành cách mạng kể về những người đồng đội với các kỉ niệm từ khi còn tham gia chiến đấu đến những ngày tháng hòa bình.

Đoàn công tác số 4 có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà ông Lê Quang Huân, lão thành cách mạng, thương bệnh binh tham gia chiến đấu tại Lào, hiện (trú tại Xa La, Hà Đông, Hà Nội) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Quýnh (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô với "Hành trình đỏ" tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng
Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn cùng đoàn công tác trò chuyện với gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Quýnh (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội)

Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí Thường trực Thành đoàn Hà Nội cùng thành viên đoàn công tác bày tỏ sự tri ân đối với công lao to lớn của thế hệ đi trước, thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Đồng thời mong muốn, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách giữ gìn sức khỏe, tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

Những hình ảnh đẹp của màu áo Thanh Niên Thủ đô sau lễ khai mạc SEA Games 31
Hình ảnh đẹp tại lễ ra quân Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" Thủ đô 2022

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.