Đột nhập liên tiếp 3 nhà dân trộm cắp tài sản trong đêm

Cơ quan CSĐT Công an Đan Phượng, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Hùng, SN 1987, trú tại xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ truy tố tội danh khác có liên quan.
Đột nhập liên tiếp 3 nhà dân trộm cắp tài sản trong đêm
Phạm Văn Hùng đang thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm

Trước đó, ngày 15/6/2022, Công an xã Tân Lập, huyện Đan Phượng nhận được trình báo của 3 hộ dân có nhà sát cạnh nhau trên địa bàn xã Tân lập về việc bị trộm đột nhập trộm cắp tài sản gồm laptop, ĐTDĐ và một số tiền mặt.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Lập đã báo cáo chỉ huy Công an huyện Đan Phượng, đề nghị Đội CSHS Công an huyện cùng phối hợp điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 48 giờ vào cuộc, CQCA đã xác minh được thủ phạm là Phạm Văn Hùng và triệu tập đến CQCA để làm rõ.

Tại trụ sở CQCA, Phạm Văn Hùng khai nhận, rạng sáng 15/6, Hùng sử dụng xe đạp từ nhà trọ đến xã Tân Lập tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi đến một con ngõ ở gần cổng làng Hạnh Đàn, Hùng thấy 1 nhà dân mở cửa sổ trên tầng 2 nên đã đột nhập vào để trộm cắp tài sản.

Hùng để xe đạp ở nhà văn hóa gần đó, đi bộ vào thấy có cây ổi trước nhà nên đã trèo qua cây ổi để đột nhập vào tầng 2. Tại phòng ngủ, Hùng thấy có 1 chiếc laptop để ở trên bàn cạnh giường, đối tượng lấy chiếc máy tính mang sang bên phòng thờ để ở đó rồi đi xuống tầng 1, lấy chiếc điện thoại Samsung nhét vào túi quần.

Sau đó, đối tượng đi lên trên tầng 2, cầm chiếc laptop trèo ra bên ngoài, lấy chiếc áo mưa mang theo, bọc điện thoại và laptop vừa trộm cắp được để ở chân cột điện trước nhà khổ chủ. Hùng tiếp tục đi bộ “tăm tia”, phát hiện ngồi nhà khác cạnh đó cũng mở cửa tầng 2 nên đột nhập.

Vào bên trong thấy 2 người đang ngủ, Hùng lấy chiếc điện thoại iPhone nhét vào túi quần. Nhìn xung quanh, thấy chiếc quần treo trên tường, đối tượng tới kiểm tra thấy chiếc ví liền lấy hết tiền rồi trả ví vào chỗ cũ, sau đó trèo ra khỏi cổng tẩu thoát.

Đối tượng mang “chiến lợi phẩm” ra chân cột điện để chiếc điện thoại và laptop trộm cắp trước đó, nhét chiếc điện thoại vừa lấy được vào cùng một bọc. Sau đó, Hùng tiếp tục trèo qua cổng, đột nhập vào một nhà dân cùng dãy. Tại đây, đối tượng lấy chiếc điện thoai iPhone 6 cùng số tiền 300.000 đồng trong ví của chủ nhà.

Sau khi gom hết số điện thoại, laptop vừa trộm được để vào trong bụi tre gần đó, Hùng còn quay lại một trong 3 ngôi nhà vừa trộm cắp nhưng người đàn ông trong nhà trở mình nên Hùng vội thoát ra ngoài mà không lấy thêm được gì.

Trong lời khai của Hùng, anh ta nói rằng, khi anh ta quay lại bụi tre lấy tài sản vừa trộm cắp được nhưng không thấy, liền đạp xe đạp về phòng trọ, đếm số tiền vừa trộm cắp được khoảng 4,5 triệu đồng. Số tiền này, Hùng đã chi tiêu cá nhân hết.

Hiện CQCA đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mới làm việc mấy ngày, bảo vệ hoá “Đạo Chích” Mới làm việc mấy ngày, bảo vệ hoá “Đạo Chích”
Nữ quái Hải Phòng lột sạch tiền của Nữ quái Hải Phòng lột sạch tiền của "bạn rượu" mới quen
Bắt đối tượng cắt trộm dây cáp thông tin tín hiệu đường sắt Bắt đối tượng cắt trộm dây cáp thông tin tín hiệu đường sắt

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.