Hà Nội thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu ''Thầy thuốc Nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú''

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 thành phố Hà Nội.
Hà Nội thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu ''Thầy thuốc Nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú''
Hà Nội thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu ''Thầy thuốc Nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú''

Theo quyết định, Hội đồng có 15 thành viên, trong đó: Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Lê Hồng Sơn là Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng gồm 4 thành viên.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, xét chọn và đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú ” trên cơ sở đề nghị của các hội đồng cấp cơ sở, bảo đảm đúng quy định.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ, tập thể, quyết định theo đa số và bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” trình Hội đồng cấp Nhà nước xem xét theo quy định; bên cạnh đó thông báo công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin của thành phố trong thời hạn 10 ngày làm việc; xem xét các ý kiến phản ánh, kiến nghị lên Hội đồng (nếu có), báo cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; xin ý kiến Thường trực Thành ủy hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” trước khi trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở bảo đảm đúng quy định; giúp Hội đồng thẩm định hồ sơ xem xét, lựa chọn đề nghị Hội đồng cấp trên tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” và chịu trách nhiệm trước Hội đồng về tính hợp lệ của hồ sơ...

Trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" cho 134 cán bộ y tế, bác sĩ
Xứng danh người thầy thuốc nhân dân
Lập Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" "Thầy thuốc Ưu tú"

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.