Thiếu niên bị phù não, nguy kịch do điều khiển xe máy

Chở người bạn của mình tham gia giao thông bằng xe máy, N.V.T (SN 2008, ở Vĩnh Phúc) đã không làm chủ được tốc độ khi gặp xe máy đi ngược chiều nên xảy ra tai nạn giao thông. Điều đáng nói, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm nên T bị chấn thương nặng và tiên lượng khó qua khỏi.
Thiếu niên bị phù não, nguy kịch do chở bạn trên xe máy không đội mũ bảo hiểm
Đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra với trẻ vị thành niên, thiếu niên khi điều khiển xe máy (ảnh BVCC)

Mới đây, các bác sỹ khoa Cấp cứu và chống độc-BV Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhân nam N.V.T, 15 tuổi ở Vĩnh Phúc được người nhà đưa đến trong tình trạng hết sức nguy kịch do tai nạn giao thông: Trẻ nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, không có nhịp tự thở, đồng tử 2 bên giãn, không có phản xạ ánh sáng.

Trước đó, T điều khiển xe máy, chở bạn ngồi phía sau tham gia giao thông và cả hai không đội mũ bảo hiểm. Quá trình lưu thông, T, không làm chủ được tốc độ, khi gặp xe máy đi ngược chiều đã không kịp xử lý và xảy ra tai nạn. Ngay sau tai nạn, trẻ bất tỉnh còn bạn ngồi phía sau may mắn chỉ bị thương nhẹ.

TS-BS. Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc cho biết, ngay sau khi nhập viện, trẻ được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu và tiến hành làm các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả chụp CT sọ não của trẻ cho thấy phù não lan toả 2 bán cầu hai bên. Trẻ được chẩn đoán hôn mê sâu/chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng trẻ tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Theo BS. Duy, thời gian gần đây, các bác sĩ khoa Cấp cứu và chống độc, BV Nhi Trung ương, tiếp nhận một số trường hợp trẻ vị thành niên, học sinh bị đa chấn thương nghiêm trọng do tai nạn khi tự điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Theo các bác sĩ, tai nạn giao thông gây ra cho nạn nhân và gia đình những hậu quả vô cùng đáng tiếc, có thể mất đi mạng sống hoặc để lại di chứng nặng nề đến sức khoẻ, phải nằm viện điều trị trong thời gian dài hoặc trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn…

Mỗi năm, đặc biệt vào dịp hè, khoa Cấp cứu và chống độc tiếp nhận một số trường hợp trẻ vị thành niên, học sinh nhập viện do tại nạn giao thông với các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, đa phần những trẻ nhập viện thường bị thương nặng, nguy kịch, đa chấn thương, phải điều trị lâu dài.

Mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã quy định cấm người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy, thế nhưng tình trạng học sinh, trẻ vị thành niên điều khiển loại phương tiện này khi đến trường, tham gia giao thông đang diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ở lứa tuổi này, việc điều khiển xe máy hoàn toàn không phù hợp và không an toàn vì các em chưa phát triển đầy đủ về thể chất. Bên cạnh đó, vì chưa được đào tạo, sát hạch để được cấp Giấy phép lái xe nên các kỹ năng lái xe an toàn cũng như hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ ở học sinh và trẻ vị thành niên hầu như không có; cộng với tâm lý muốn thể hiện nên thường vi phạm luật giao thông. Tình trạng học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trên hết vẫn là sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình và nhận thức chưa cao của các em.

Các bác sĩ khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần phải hết sức quan tâm đến con trẻ đang ở lứa tuổi vị thành niên, nhất là đến tâm lý cũng như cảm xúc của trẻ, kiểm soát việc đi xe máy cũng như giáo dục cho trẻ hiểu được mức độ nguy hiểm của tai nạn giao thông tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra đối với trẻ.

Có thể truy cứu trách nhiệm người cùng nhậu với tài xế gây tai nạn chết người?
Đôi nam nữ thương vong sau khi đâm xe vào thành cầu Thanh Trì
Bắt giữ tài xế xe bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 3 người thương vong
Vĩnh Phúc: Xác định tài xế liên quan đến vụ tai nạn giao thông chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường

Phong Châu

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.