Cầu Giấy, Hà Nội

Quyết liệt cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tồn đọng đến hết quý 3/2022

Ngày 1/7, UBND quận Cầu Giấy cho biết, thực hiện nghiêm Chỉ thị 14 ngày 3/2/2022 của Thành ủy Hà Nội, các phường trên địa bàn quận đang rà soát các việc còn tồn đọng để xử lý vi phạm, tập trung hoàn thành xử lý các vi phạm trong quý 3/2022.
Quyết liệt cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tồn đọng đến hết quý 3/2022
Khu vực nơi tiến hành xử lý vi phạm.

Sáng 1/7, UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã tiến hành xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng ở số 121-123 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa do ông Nguyễn Văn Khánh (SN 1993, hiện đang trú tại căn hộ 4A, tầng 22, tòa nhà chung cư CT4-Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) làm chủ.

Cụ thể, theo Quyết định số 100/QĐ-CCXP ngày 22/6/2022 của UBND quận Cầu Giấy, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 70/QĐ-XPVPHC ngày 27/5/2022 của UBND quận Cầu Giấy đối với ông Nguyễn Văn Khánh và phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 6 Điều 16/2022/NĐ-Cp ngày 28/1/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Quyết liệt cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tồn đọng đến hết quý 3/2022

Theo giấy phép xây dựng được cấp cho ông Trần Văn Khánh thì công trình có 6 tầng, 1 tum cầu thang. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, ông Khánh đã xây 6 tầng 1 tum, phần tum định xây thành tầng.

Sai phạm của ông Khánh được xác định là xây dựng công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng số 664/GPXD do UBND quận Cầu Giấy cấp ngày 16/12/2021. Theo đó, biện pháp khắc phục là phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm và thực hiện theo đúng nội dung được cấp.

Cũng theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Khánh bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả phải thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế. Ông Khánh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Có mặt tại công trình vi phạm sáng cùng ngày, ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: “Thực hiện nghiêm Chỉ thị 14 ngày 3/2/2022 của Thành ủy Hà Nội, các phường trên địa bàn quận đang rà soát các việc còn tồn đọng để xử lý vi phạm, tập trung hoàn thành xử lý các vi phạm trong quý 3 này”.

Quyết liệt cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tồn đọng đến hết quý 3/2022
Qua kiểm tra, rà soát địa bàn, chính quyền địa phương đã phát hiện ra sai phạm và UBND Cầu Giấy đã tiến hành xử lý ngay, tránh tình trạng công trình hoàn thiện rồi mới xử lý.

Thông tin thêm về công trình vi phạm, ông Trần Việt Hà chia sẻ: “Theo giấy phép xây dựng được cấp cho ông Trần Văn Khánh thì công trình có 6 tầng, 1 tum cầu thang”.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, ông Khánh đã xây 6 tầng 1 tum, phần tum định xây thành tầng. Qua kiểm tra, rà soát địa bàn, chính quyền địa phương đã phát hiện ra sai phạm này và UBND Cầu Giấy đã tiến hành xử lý ngay, tránh tình trạng công trình hoàn thiện rồi mới xử lý.

Trong thời gian tới, thực hiện nghiêm Chỉ thị 14 của Thành ủy Hà Nội, các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy sẽ thực hiện việc rà soát các việc còn tồn đọng để xử lý vi phạm, tập trung hoàn thành xử lý các vi phạm trong quý 3/2022.

Xử lý dứt điểm vi phạm tại công trình số 8B Lê Trực Xử lý dứt điểm vi phạm tại công trình số 8B Lê Trực
Kết luận thanh tra toàn diện các dự án, công trình trong Công viên Tuổi trẻ Kết luận thanh tra toàn diện các dự án, công trình trong Công viên Tuổi trẻ
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu báo cáo kết quả xử lý vi phạm xây dựng, đất đai trong tháng 7-2020 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu báo cáo kết quả xử lý vi phạm xây dựng, đất đai trong tháng 7-2020
Sẽ có nhiều hình thức phạt nghiêm khắc trong xử lý vi phạm xây dựng Sẽ có nhiều hình thức phạt nghiêm khắc trong xử lý vi phạm xây dựng
Hà Nội: Kiểm tra việc xử lý vi phạm xây dựng tại 5 quận, huyện, thị xã trong năm 2022 Hà Nội: Kiểm tra việc xử lý vi phạm xây dựng tại 5 quận, huyện, thị xã trong năm 2022

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.