Án mạng từ việc trêu đùa quá trớn trong tiệm cắt tóc

Lúc đầu cả hai buông đôi câu đùa giỡn cho vui, đến khi trêu đùa quá trớn thì lời qua tiếng lại, lúc này Sang dùng tay đánh vào mặt Đạt, sẵn kéo cắt tóc trong tiệm, Đạt đâm vào cổ Sang.
Tiệm cắt tóc nơi xảy ra vụ án mạng
Tiệm cắt tóc nơi xảy ra vụ án mạng

Chiều 29/6, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thông tin, trưa cùng ngày, tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Theo đó, khoảng 11h trưa ngày 29/6, N.S (SN 2004) và Lê Tấn Đạt (SN 2004), cùng ở xã Bình Thạnh, có mặt ở tiệm cắt tóc nam tại xã Bình Thạnh.

Lúc đầu cả hai buông đôi câu đùa giỡn cho vui, đến khi trêu đùa quá trớn thì lời qua tiếng lại, lúc này S dùng tay đánh vào mặt Đạt, sẵn kéo cắt tóc trong tiệm, Đạt nhắm ngay cổ S đâm.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, nhưng do thương tích quá nặng S không qua khỏi.

Sau khi gây án mạng, Đạt bỏ trốn, nhưng đã bị bắt lại ngay sau đó. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghi án người đàn ông sát hại vợ "hờ" tại nhà riêng rồi tự tử
Kẻ côn đồ gây án mạng vì... cái nhìn ngang qua
Đánh nhau trong lúc nhậu, một người bị đâm tử vong
Người đàn ông bị đâm tử vong trong căn biệt thự
Hỗn chiến vì nợ nần, 1 người bị truy sát tử vong

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.