Nữ sinh Hà Nội giành giải Nhì Quốc gia môn Ngữ văn

Chăm chỉ, sáng tạo, quyết tâm trong học tập, em Võ Thị Hoàng An, học sinh lớp 12D3 Trường THPT Yên Hòa đã giành giải Nhì môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022.
Em Võ Thị Hoàng An, học sinh Trường THPT Yên Hòa giành giải Nhì môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay Ảnh: NVCC
Em Võ Thị Hoàng An, học sinh Trường THPT Yên Hòa giành giải Nhì môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay Ảnh: NVCC

Khi biết tin mình giành giải Nhì môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Võ Thị Hoàng An, rất vui. Sau những cố gắng, nỗ lực của cả thầy và trò, cuối cùng, quả ngọt đã đến với em và ngôi trường thân yêu của mình. Cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa cho biết, đây là kết quả rất đáng tự hào đối với nhà trường và giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn năm nay là phần thưởng rất xứng đáng với em Hoàng An.

“Trong thời gian tập trung đội tuyển để ôn thi học sinh giỏi quốc gia, Hoàng An đã bị mắc Covid-19. Trước ngày thi, em cũng test thử Covid-19, kết quả que test hiện hai vạch mờ. Do có yếu tố dịch tễ nên Hoàng An được ban tổ chức bố trí thi phòng riêng. Dù có hơi mệt nhưng Hoàng An vẫn nỗ lực hết mình để hoàn thành bài thi”, cô Nhiếp nhấn mạnh.

Hoàng An chia sẻ, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của TP Hà Nội tập trung muộn hơn so với các địa phương khác. Hoàng An và các bạn trong đội tuyển chỉ có khoảng 5 tuần để ôn tập chung trước ngày thi, trong khi các đội bạn có nhiều thời gian ôn luyện hơn. Hoàng An cho biết, những kiến thức về lý luận văn học và một số chuyên đề chuyên sâu về Ngữ văn, em không được giảng dạy quá nhiều trên trường như các bạn trường chuyên. Vì vậy, em phải bố trí thời gian để gấp rút hoàn thiện những kiến thức đó.

Khi nhận đề thi, Hoàng An khá “run” bởi vì đề có nhiều vấn đề cần bàn luận, đòi hỏi thí sinh phải khai thác sâu. Em mất 10 phút lấy lại bình tĩnh, định hình cho mình cách làm bài. Hoàng An bất ngờ với câu 1 trong đề thi về nghị luận xã hội vì câu này ở đề thi những năm gần đây thường sẽ cho một câu danh ngôn hay một mệnh đề ngắn để học sinh bàn luận.

Tuy nhiên, đề thi năm nay, câu 1 lại yêu cầu thí sinh phát hiện vấn đề được rút ra từ một câu chuyện nằm trong sách giáo khoa. Thuận lợi của Hoàng An là em vẫn nắm được những kỹ năng cần thiết về cách khai thác khi làm bài câu chuyện mà thầy, cô từng hướng dẫn. Em thích câu 1 ở chỗ mỗi người sẽ có cách chia luận điểm và rút ra những bài học khác nhau.

Câu 2 của đề về nghị luận văn học cũng mới ở chỗ nếu như các năm trước, đề thường yêu cầu thí sinh liên hệ thực tế trực tiếp, còn năm nay lại ngược lại, là một câu nhận định trong sách giáo khoa. Trong thời đại hiện nay, giá trị nhất thời và giá trị bền vững cũng ít nhiều bị xáo động. Hoàng An chia sẻ, em đã liên hệ thực tế không phải lúc nào cũng quá đề cao giá trị bền vững mà phải biết kết hợp cả giá trị nhất thời và giá trị bền vững, đặc biệt cần tôn trọng một số giá trị nhất thời thì mới tồn tại trong xã hội hiện đại ngày nay.

Với những phân tích, lập luận sắc bén, cùng những minh chứng gần gũi với thực tế đời sống, bài làm của Hoàng An được đánh giá cao. Kết quả, cô nữ sinh tài năng này đã giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi năm nay. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Hoàng An cũng như các thầy, cô đã dìu dắt em. Hoàng An tâm sự em cảm thấy rất biết ơn những công lao, sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô trong đội tuyển trong suốt thời gian qua.

Dù ở các trường khác nhau nhưng các thầy cô luôn tận tâm tới Hoàng An cũng như các bạn trong đội tuyển. “Thầy cô đã có sự động viên, khích lệ và hướng dẫn, góp ý rất quý giá để chúng em có được nền tảng tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi”, Hoàng An chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền - giáo viên chủ nhiệm của Hoàng An nhận xét, em là một cô học sinh chăm chỉ, năng động, sáng tạo. Hoàng An có phương pháp học rất khoa học. Không chỉ giỏi môn Ngữ văn, em còn học đều các môn. Năm lớp 11, Hoàng An đứng đầu khối 11 về điểm trung bình các môn học. Nhiều lần thi thử, điểm số của em cũng cao nhất khối. Ngoài việc là một học sinh giỏi toàn diện, Hoàng An còn là Bí thư chi đoàn năng động, tích cực tham gia các phong trào của Đoàn. Rất nhiều lần, Hoàng An được nhận giấy khen của các cấp Đoàn. Với tài năng, sự chăm chỉ, cầu tiến trong học tập, chắc chắn rằng, Hoàng An sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.