Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan

Một bức tranh hơn ngàn lời nói - tình cảm đặc biệt mà Pakistan giành cho Việt Nam đã được họa sỹ Pakistan thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật đương đại khắc họa sinh động hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan
Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Pakistan.

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam đã phối hợp cùng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức triển lãm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pakistan (8/11/1972 – 8/11/2022).

Sự kiện này nằm trong chuỗi các sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng 75 năm Ngày Độc lập của Pakistan và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Pakistan và Việt Nam. Triển lãm các tác phẩm của hoạ sĩ Massoma Syed và buổi nói chuyện về nghệ thuật đương đại Pakistan diễn ra ngay sau đây hứa hẹn sẽ mang nhiều ý nghĩa, là dịp để Việt Nam và bạn bè thế giới hiểu thêm về đất nước và con người của Pakistan tươi đẹp, sự giao thoa về văn hoá nghệ thuật giữa Pakistan và Việt Nam, cùng hoà chung với dòng chảy nghệ thuật đương đại thế giới.

Ngày 8/11/1972, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và nước Cộng hoà Hồi giáo Pakistan đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một trang mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Bốn mươi năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Pakistan đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Về quan hệ chính trị, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, trong đó đáng chú ý là chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 5/2001 của Người đứng đầu Cơ quan Hành pháp Pervez Musharraf và chuyến thăm chính thức Pakistan vào tháng 3/2004 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam Trần Đức Lương. Những thỏa thuận và nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo tiền đề quan trọng cho sự hợp nhiều mặt giữa hai nước.

Bên cạnh sự hợp tác song phương, Việt Nam và Pakistan còn tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Việt Nam đã ủng hộ Pakistan trở thành thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc khoá 2002-2003 và Pakistan cũng đã ủng hộ Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khoá 2008-2009 và gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới năm 2006. Việt Nam ủng hộ Pakistan tái cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2011.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab cho biết: “50 năm này là một câu chuyện về tình thân ái, tình bằng hữu và sự hợp tác. Trong suốt những năm qua, cả hai nước đã hợp tác trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân. Hợp tác trong nghệ thuật và văn hóa là linh hồn của bất kỳ mối quan hệ song phương nào và không có mối quan hệ song phương nào có thể phát triển mạnh mẽ trừ khi người dân hai nước đánh giá cao nghệ thuật của nhau. Do vậy, hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc triển lãm này. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua buổi triển lãm, người dân Pakistan và Việt Nam có thể kết nối nhau ở mức độ sâu sắc hơn”.

Hoạ sĩ Masooma Syed chia sẻ: “Đây là một vinh dự đối với tôi khi được đại diện cho đất nước mình với tư cách là một nghệ sĩ và chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật của tôi tại Việt Nam, đất nước mà tôi vô cùng yêu mến bởi lòng hiếu khách, văn hóa và hàng thủ công tuyệt đẹp. Tôi tin rằng trong thế giới phân cực cao ngày nay, nghệ thuật, văn học, âm nhạc và tất cả các hình thức tương tác văn hóa là nhu cầu tinh túy nhất của thời đại, và là cách tốt đẹp để biết về nhau, và kết nối thông qua tình người, lòng trắc ẩn trong khi tôn vinh sự đa dạng”.

Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan
Đại sứ Pakistan tại Việt Nam cho biết vào ngày 8/11 năm nay, mối quan hệ hữu nghị giữa Pakistan và Việt Nam sẽ tròn 50 năm. 50 năm này là một câu chuyện về tình thân ái, tình bằng hữu và sự hợp tác.
Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan
Các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan.
Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan
Hoạ sỹ Masooma Syed yêu mến Việt Nam bởi lòng hiếu khách, văn hóa và hàng thủ công tuyệt đẹp
Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan
Các tác phẩm thể hiện hình ảnh của Việt Nam như hoa sen với các chất liệu đơn giản, tinh tế.
Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan
Hình ảnh của Việt Nam được tái hiện theo hình thức nghệ thuật đương đại.
Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan
Triển lãm trưng bày 29 tác phẩm và kéo dài từ ngày 28-30/6 tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội).

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.