Trải nghiệm du lịch vùng cao Tây Bắc giữa lòng Hà Nội

Cách TP Hà Nội chừng 70km, Ba Vì được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” khi được thiên nhiên ban tặng địa hình sơn thủy hữu tình, hệ sinh thái đa dạng có cả núi, rừng, thác, suối, sông, hồ cùng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với lợi thế thiên nhiên, Ba Vì đã tập trung xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm cộng đồng. Du khách không chỉ được sống gần gũi với thiên nhiên, tận hưởng vẻ đẹp núi non hùng vĩ, phong cảnh hữu tình bên hồ nước trong xanh, đồi cỏ thoai thoải còn được tham gia hoạt động, trao đổi, mua bán sản phẩm đặc trưng vùng núi Ba Vì.

Điểm đến đầu tiên là bản Coốc xã Minh Quang, khách du lịch sẽ được trải nghiệm văn hóa dân tộc Mường - Dao Ba Vì với các hoạt động: Vác nước đầu xuân của già làng Mường; văn hóa chiêng Mường; tìm hiểu Bộ lịch cổ đại người Mường Việt Nam; trải nghiệm nhà sàn bản Mường; hội thi nấu cơm ngày mùa mừng cơm mới,…

Vào mỗi dịp cuối tuần, du khách còn được tham gia chợ phiên vùng cao của bà con vùng đồng bào dân tộc Mường, Dao. Phiên chợ vùng cao không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng của bà con dân tộc xã miền núi huyện Ba Vì.

Đến với bản Coốc, khu làng Việt với thiết kế kiểu homestay tái hiện lại cuộc sống bình dị của vùng quê Bắc Bộ. Du khách được trải nghiệm cuộc sống nông thôn với hoạt động hái rau, đi chợ, nấu nướng.

Cách làng Việt không xa, khu Làng của đồng bào Dao Ba Vì nơi bảo tồn cây thuốc Nam, du khách được trải nghiệm trồng, chăm sóc, hái thuốc và hướng dẫn sử dụng nguồn dược liệu quý giá và được khám phá dòng Suối Cái hiền hòa xanh mát.

Điểm đến thứ hai là xã Yên Bài với mô hình du lịch cộng đồng sinh thái. Với đặc thù nông nghiệp, xã Yên Bài tập trung đầu tư 200ha trồng chè theo hướng an toàn, trong đó có hơn 20ha được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGap. Vừa phát triển kinh tế địa phương, hàng chục hộ trồng chè VietGap ở thôn Phú Yên phát triển du lịch cộng đồng mang tới trải nghiệm thực tế hái chè, sao chè, địa điểm chụp ảnh lý tưởng.

Ở các thôn Chóng nằm giáp chân núi Ba Vì, nhiều hộ dân là người dân tộc Mường đầu tư phát triển mô hình Thung lũng bản Xôi với 40ha đất vườn, ao, đất khai hoang phục vụ nhu cầu dã ngoại cho các đoàn du khách. Mục tiêu xã Yên Bài triển khai mỗi thôn, mỗi khu vực xây dựng một sản phẩm du lịch đặc thù, mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử dân tộc nhằm hướng tới phát triển ngành du lịch xanh, bền vững, “điểm đến thân thiện” của Thủ đô.

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.