Vay 90 triệu đồng, người phụ nữ "gánh nợ" hơn 10 tỷ đồng sau 2 năm

Ban đầu chị T vay của Thụy số tiền 90 triệu đồng nhưng do không trả lãi kịp nên Thụy đã cộng dồn thành tiền vay. Cho đến nay, chị T bị xem là còn nợ Thụy số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Đối tượng Phạm Bá Thụy.
Đối tượng Phạm Bá Thụy.

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp với Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) bắt giữ Phạm Bá Thụy (SN 1982, ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9/2020 Thuỵ nhiều lần cho cho chị P.N.T (SN 1985, ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) vay tiền với lãi suất từ 6-24% một ngày, tương ứng 2160% đến 8640% một năm. Chu kỳ lấy lãi là 5 ngày, 10 ngày hoặc 1 tháng.

Ban đầu chị T. vay của Thụy số tiền 90 triệu đồng nhưng do không trả lãi kịp nên Thụy đã cộng dồn thành tiền vay. Cho đến nay, chị T. còn nợ Thuỵ số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi Thụy thu cho đến nay là gần 4 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của Thụy, cơ quan điều tra thu giữ 2 lượng vàng, tiền mặt 1,75 tỷ đồng (trong đó có 500 triệu đồng mới thu lãi của chị T.) cùng nhiều giấy tờ liên quan việc cho vay lãi nặng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tăng nặng hình phạt để ngăn chặn “tín dụng đen”
Người vay có phải trả tiền không khi các đường dây cho vay qua app bị triệt phá?
Hai thanh niên Hải Phòng ra Móng Cái “hành nghề” cho vay nặng lãi
Nhóm thanh niên từ Hải Phòng vào Huế "hành nghề" cho vay lãi nặng

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.