Giải cứu gia đình 4 người mắc kẹt trong cửa hàng tạp hóa bốc cháy

Căn nhà rộng khoảng 90m2, tầng 1 được sử dụng làm cửa hàng tạp hóa đã bốc cháy lúc rạng sáng khiến 4 người mắc kẹt.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường giải cứu các nạn nhân
Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường giải cứu các nạn nhân

Ngày 26/6, Trung tâm chỉ huy 114, Công an TP Hà Nội cho biết, đã dập tắt vụ cháy nhà dân tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và cứu cả gia đình 4 người thoát ra an toàn.

Trước đó, khoảng 1h30 sáng cùng ngày, tại ngôi nhà số 51, ngõ 43 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế đã xảy ra vụ hoả hoạn.

Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy. Trung tâm chỉ huy 114 điều động thêm 2 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy (Hà Nội) và 2 xe chữa cháy thuộc đội Nam Từ Liêm (Hà Nội) chi viện.

Căn nhà xảy ra hoả hoạn của ông Đ.H.H và bà N.T.T thuê kinh doanh tạp hoá với diện tích khoảng 90m2. Ngọn lửa xuất phát từ tầng một, sau đó bùng lên nhanh. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 4 người mắc kẹt bên trong tầng 3 của ngôi nhà gồm vợ chồng chủ nhà và 2 con nhỏ (một bé gái 4 tuổi và một bé gái 3 tháng tuổi).

Cảnh sát đã tiếp cận và đưa 4 người nhà ông H ra ngoài an toàn. Đến khoảng 2h45 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Cháy lớn tại xưởng gỗ dán ở huyện Gia Lâm, hơn 80 cảnh sát nỗ lực dập lửa
Cháy lớn thiêu rụi dãy cửa hàng kinh doanh ở quận Hồng Bàng
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân đề phòng cháy, nổ mùa nắng nóng
Cháy nhà nghi bị phóng hỏa, 2 người tử vong

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.