Hà Nội: Đề xuất tách riêng làn ô tô, xe máy trên đường Nguyễn Trãi

Sở GTVT vừa có đề xuất với UBND TP Hà Nội thí điểm tổ chức giao thông lại tuyến đường Nguyễn Trãi.
Hà Nội đề xuất thí điểm 5 làn đường, có phân cách cứng trên đường Nguyễn Trãi
Hà Nội đề xuất thí điểm 5 làn đường, có phân cách cứng trên đường Nguyễn Trãi

Đoạn đường Nguyễn Trãi (đoạn từ Ngã Tư Sở - Khuất Duy Tiến - nút giao hầm chui Thanh Xuân) có tổng chiều dài 2.1km, rộng 19-23m, 5 làn xe mỗi chiều.

Hiện tại, tuyến đường có 2 làn ô tô được bố trí sát dải phân cách, 2 làn xe hỗn hợp và 1 làn xe máy - xe đạp sát vỉa hè. Các làn xe được phân với nhau bằng vạch sơn, biển báo. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, tuyến đường vẫn thường xuyên xảy ra ùn tắc khi phương tiện ô tô, xe máy, xe thô sơ đan xen nhau rất khó di chuyển.

Vì thế, phương án Sở GTVT đưa ra là sử dụng làn phân cách "cứng" tách riêng các loại phương tiện. Cụ thể, Sở GTVT sẽ bố trí 3 làn sát dải phân cách cho ô tô; 2 làn sát vỉa hè cho xe máy - xe đạp và xe buýt hoạt động.

Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 15/7 đến ngày 30/7/2022.

Theo Sở GTVT, phương án trên được đưa ra khi Sở GTVT Hà Nội thực hiện tổ chức lại một số nút giao thông trên địa bàn, trong đó có nút giao Ngã Tư Sở. Phương án tổ chức lại giao thông trên trục đường Nguyễn Trãi được Sở GTVT đề xuất để đồng bộ với kế hoạch tổ chức lại nút giao thông Ngã Tư Sở.

Hà Nội thí điểm tổ chức lại giao thông tại các nút giao thường xuyên ùn tắc
Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại một loạt nút trọng điểm

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.