Tiểu sử diễn viên Lưu Diệc Phi

Bộ phim gần đây của Lưu Diệc Phi - Mộng Hoa Lục đang làm mưa làm gió trên các nền tảng xã hội. Vậy Lưu Diệc Phi là ai – Tiểu sử diễn viên Lưu Diệc Phi.
Tiểu sử diễn viên Lưu Diệc Phi
"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi

Tiểu sử diễn viên Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là “thần tiên tỷ tỷ” với chiếc visual không phải dạng vừa đâu. Không những thế cô còn là chủ nhân của danh hiệu “Nữ thần Kim Ưng” đầu tiên trong Cbiz.

Lưu Diệc Phi ngay từ nhỏ cô đã được học và biết chơi đàn piano đồng thời cô cũng là người có tài năng múa và hát. Từ khi còn 8 tuổi cô đã giành giải nhất trong cuộc thi Người mẫu tuổi nhí đồng khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc vào năm 1995. Cô cũng là người có kết quả học tập tốt trong thời gian niên thiếu của mình và đã được học vượt lên nhiều lớp để học trung học. Sau một thời gian sinh sống ở New York, cô quay trở lại Trung Quốc và mong muốn trở thành một diễn viên. Tháng 9 năm 2002, cô thi đỗ vào khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 15 tuổi trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử khi cô được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh; cô tốt nghiệp học viện khoa biểu diễn vào tháng 7 năm 2006.

Lưu Diệc Phi bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2002 trong một quảng cáo. Sau đó, vai diễn đầu tiên của cô được thực hiện trong bộ phim Gia tộc kim phấn trong vai Bạch Tú Châu rồi vai tiểu thư Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên Long Bát Bộ. Với vai Vương Ngữ Yên của mình cô đã tạo được dấu ấn với các khán giả truyền hình lúc bấy giờ với cái tên "Mỹ nhân cổ trang" và trở thành ngôi sao ở Trung Quốc. Sau đó, vào năm 2005 và 2006 cô tham gia vào hai bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp vai Triệu Linh Nhi và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, hai bộ phim đã rất thành công khi trở thành phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất Châu Á.

Và cũng từ đó, cô bước chân vào làng âm nhạc phát hành ra hai album của mình đó là Lưu Diệc Phi (hãng Sony BMG Music Entertainment Hong Kong limited sản xuất) và All my words (hãng Sony Music sản xuất) đã bán được 60 vạn bản và phát hành thêm một đĩa đơn Tiếng Nhật có tên là Mayonaka no Door.

Cùng với những thành tích khó ai vượt qua được trong mảng phim truyền hình, Lưu Diệc Phi muốn thử sức mình với thể loại mới hơn, khó khăn hơn. Đó chính là phim điện ảnh.

Dự án đầu tiên trong hành trình mới của Lưu Diệc Phi chính là Vua Kung Fu. Lần này, nữ diễn viên được hợp tác với những tên tuổi lớn là Thành Long, Lý Liên Kiệt.

Nhờ bộ phim này, cái tên Lưu Diệc Phi lại một lần nữa được nâng cấp bởi kết quả “toàn thắng” không thể bàn cãi của Vua Kung Fu. Tính về mặt thương mại, chỉ mỗi thị trường trong nước, Vua Kung Fu đã đạt 80 triệu nhân dân tệ trong tuần đầu tiên, phá kỷ lục hiện có của ba bộ phim Trung Quốc nội địa năm 2007, 2008 vào dịp Tết.

Nhờ vào vai Kim Yến Tử, Lưu Diệc Phi xuất sắc trở thành cái tên đầu tiên trong hàng ngũ diễn viên Châu Á được xuất hiện trong bảng danh sách của IMDB.

Năm 2008 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi khi trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ 2 được ký hợp đồng độc quyền cùng công ty giải trí William Morris Agency, một trong ba công ty giải trí lớn nhất tại Mỹ. Đây cũng là “ngôi nhà” của nhiều ngôi sao thế giới như Reese Witherspoon, Thành Long, Chương Tử Di…

Tiểu sử diễn viên Lưu Diệc Phi
Diễn viên Lưu Diệc Phi

Thông qua hoạt động bình chọn "Những ngôi sao giải trí thế hệ mới của thập niên 80" trên Internet, Lưu Diệc Phi được trao danh hiệu “Tứ tiểu hoa đán” vào năm 2009.

Ngót nghét 20 năm gia nhập làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi không chỉ thử sức ở lĩnh vực phim truyền hình mà cô còn có cơ hội góp mặt với những phim điện ảnh trong nước và quốc tế. Năm 2017, Lưu Diệc Phi hợp tác với hãng phim nổi tiếng Disney trong Hoa Mộc Lan - chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên năm 1998. Dù dự án này còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến diễn xuất của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi nhưng cô vẫn được mọi người mệnh danh là "công chúa Disney".

Giải thưởng mà Lưu Diệc Phi nhận được

  • Nữ Thần Kim Ưng (2007).
  • China Golden Eagle TV Art Festival lần 6 (2008).
  • Nữ diễn viên thu hút nhất tại Hong Kong Society of Cinematographers Awards lần thứ 22 (2012).
  • Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Macau International Movie Festival lần thứ 5 (2013).
  • Nữ diễn viên được kỳ vọng nhất tại Chinese Film Media Awards lần thứ 16, Nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại Guangzhou College Student Film Festival lần thứ 13 (2016).
  • Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở Shanghai International Film Festival lần thứ 20 (2017).

Gia thế "trâm anh thế phiệt" của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi lớn lên trong 1 gia đình tri thức, ông nội cô là bí thư của Đại học Y khoa Đồng Tế Vũ Hán, bà nội là bí thư Học viện Y Khoa Đồng Tế, cha cô là giảng viên tại đại học Vũ Hán và làm trong đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp, mẹ cô là nghệ sĩ múa nổi tiếng.

Khi Lưu Diệc Phi lên 10 tuổi, bố mẹ cô quyết định ly hôn, cô chuyển qua Mỹ sống cùng mẹ. Tới năm 15 tuổi, Lưu Diệc Phi trở về Trung Quốc quyết tâm theo đuổi hành trình thành diễn viên điện ảnh. Cũng trong năm đó cô trở thành sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh ở độ tuổi mà nhiều bạn bè đồng trang lứa với cô vẫn còn đang học cấp 3.

Gia Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.