Rơi máy bay trực thăng ở Mỹ, 6 người thiệt mạng

Hãng tin CNN hôm 23/6 đưa tin, 6 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng được sử dụng cho các chuyến bay du lịch bị rơi ở hạt Logan, nằm ở phía Tây Nam bang Tây Virginia vào chiều tối 22/6.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông báo từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ, máy bay trực thăng gặp nạn thuộc dòng Bell UH-1B, đã bị rơi trên đường cao tốc 17 (State Route 17) tại hạt Logan vào khoảng 17h chiều 22/6 (theo giờ địa phương). Chiếc máy bay đã bốc cháy trước khi các đội cứu hộ kịp đến hiện trường.

Giám đốc phụ trách hoạt động của Cơ quan Quản lý khẩn cấp bang Logan cho hay Quốc lộ 17 dự kiến sẽ đóng cửa trong 24 giờ để phục vụ cho cuộc điều tra tại hiện trường của Ban An toàn Giao thông và Cục Hàng không Liên bang.

Hoàng tử Saudi Arabia tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng
Rơi máy bay trực thăng chở 7 hành khách ở Venezuela
Rơi máy bay trực thăng ở Peru, 4 người thương vong
Rơi máy bay trực thăng ở Alaska, 5 người thiệt mạng

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.