Đi vào làn khẩn cấp, tài xế xe tải còn cầm dao đe dọa tài xế xe cứu thương

Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) và các đơn vị chức năng tỉnh Long An đang xác minh làm rõ vụ việc tài xế xe tải đi vào làn khẩn cấp cầm dao đe dọa tài xế xe cứu thương trên cao tốc TP HCM - Trung Lương vào trưa 22/6.
Tài xế xe tải cầm dao dọa chém tài xế xe cứu thương khi bị nhắc nhường đường
Tài xế xe tải cầm dao dọa chém tài xế xe cứu thương khi bị nhắc nhường đường. Ảnh cắt từ clip

Chiều 22/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 40 giây ghi lại hình ảnh tài xế xe tải biển số 62C.041.75 cầm dao đe dọa tài xế xe cứu thương.

Nội dung clip cho thấy, khoảng 11h30 trưa cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô tải biển số 62C.041.75 lưu thông trên cao tốc Trung Lương đi TP HCM. Khi đến đoạn Km 13 thuộc xã Thạnh Đức huyện Bến Lức (Long An ) do làn ngoài đang sửa chữa, tài xế chạy vào làn khẩn cấp.

Lúc này, phía sau có xe cứu thương từ thiện chở bệnh nhi bật còi ưu tiên xin vượt nhưng tài xế xe tải nhất quyết không nhường đường.

Do quá bức xúc nên khi xe vừa hết đoạn đường đang thi công, tài xế xe cứu thương dừng xe trước xe tải và nhắc nhở tài xế xe tải nhường đường cho xe ưu tiên làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi vừa dừng xe thì tài xế xe tải mở cửa xe bên phụ, lấy 1 con dao bầu dọa chém tài xế xe cứu thương.

Đến khi tài xế xe cứu thương mở cốp xe cho tài xế xe tải nhìn thấy bệnh nhi 6 tháng tuổi đang được mẹ bế nằm trên băng ca thì người này mới bỏ đi tới xe tải cất dao.

Bức xúc trước sự việc này, một số người qua đường đã quay lại những hình ảnh hung hăng, côn đồ của tài xế xe tải đưa lên mạng xã hội và đề nghị cơ quan chức năng xử lý xe tải không nhường đường cho xe cứu thương, lại còn thể hiện tính côn đồ.

Không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, hai tài xế bị phạt
Xử lý tài xế xe tải không nhường đường cho xe cứu thương
Xử phạt tài xế xe "hổ vồ" không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên
Không nhường đường cho xe ưu tiên, tài xế xe “hổ vồ” bị phạt 7 triệu đồng
Vượt đèn đỏ nhường đường cho xe cấp cứu có bị xử phạt?

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.