Chủ nhân chiếc điện thoại iPhone 11 Pro max nhanh trí đối phó với gã trộm

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Mạnh Toàn, SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về tội "Trộm cắp tài sản".
Chủ nhân chiếc điện thoại iPhone 11 Pro max nhanh trí đối phó với gã trộm
Đối tượng Toàn tại CQCA

Theo điều tra, tối 3/6/2022, Toàn đi vào bệnh viện Bạch Mai để tìm chỗ ngủ qua đêm. Đến khoảng 2h ngày 4/6/2022, khi đi vệ sinh qua hành lang phía sau trung tâm cấp cứu A9, Toàn phát hiện chị L, SN 1991, trú tại tỉnh Bắc Giang (người nhà chăm sóc bệnh nhân) đang nằm ngủ dưới đất nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị L.

Toàn liền đảo mắt xung quanh, thấy mọi người đều đang ngủ say, đối tượng liền lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 11 Pro max của chị L rồi đi ra khỏi bệnh viện. Sau đó, Toàn dò được mật khẩu và tắt máy, cất giấu trong người. Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Toàn mở máy điện thoại ra xem thì nhận được tin nhắn xin chuộc lại điện thoại của chị L.

Sau khi thoả thuận, đối tượng liên lạc với chị L và hẹn gặp nhau tại cổng Bệnh viện Bạch Mai để chuộc lại điện thoại. Khi đến điểm hẹn, Toàn đã bị chị L cùng một số người dân và bảo vệ bệnh viện giữ lại, bàn giao cho Công an phường Phương Mai. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

“Nữ quái” có 10 tiền án vẫn tiếp tục hành nghề ở phố đi bộ Hà Nội “Nữ quái” có 10 tiền án vẫn tiếp tục hành nghề ở phố đi bộ Hà Nội
Bắt 2 tên Bắt 2 tên "đạo chích" chuyên trộm xe máy điện
Gã trai điều khiển xe máy đi trộm xe đạp và cái kết… Gã trai điều khiển xe máy đi trộm xe đạp và cái kết…

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.