Số ca tay chân miệng ở Hà Nội tăng cao

Đây là thông tin được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết về tình hình mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố thời gian qua.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, CDC Hà Nội cho biết, trong tuần từ ngày 13 đến 19-6 đã ghi nhận 135 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố.

Qua đó, nâng tổng số ca mắc bệnh từ đầu năm đến nay là 721 ca, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên không có trường hợp tử vong nào trong số những ca bệnh ghi nhận.

Như vậy, tình hình mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cao trong thời gian qua. CDC Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo khi phát hiện trẻ mắc tay chân miệng, gia đình nên đưa con đến khám tại các cơ sở y tế, để được tư vấn về cách chăm sóc, cách phát hiện triệu chứng nặng, không nên tìm hiểu thông tin trên mạng rồi tự ý dùng thuốc, có thể khiến bệnh nặng thêm.

Trong khi đó, về tình hình mắc sốt xuất huyết, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 12 trường hợp tại quận, huyện: Đống Đa, Thường Tín, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Thanh Oai, Hà Đông, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm.

Tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố là 100 ca (giảm 63 ca so với cùng kỳ năm ngoái) và không có ca tử vong.

Các biện pháp phòng ngừa bệnh tay chân miệng Các biện pháp phòng ngừa bệnh tay chân miệng
Biến chứng của bệnh tay chân miệng Biến chứng của bệnh tay chân miệng

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.