Hơn 7 năm tù cho ông bố đánh con tử vong khi kèm học

TAND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vừa xét xử bị cáo Lê Thành Công, SN 1978, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, về tội “Cố ý gây thương tích”.
Hơn 7 năm tù cho ông bố đánh con tử vong khi kèm học
Ngôi nhà - nơi xảy ra vụ án.

Theo cáo trạng, trưa 16/9/2021, Lê Thành Công dạy con gái 6 tuổi học bài tại nhà. Trong quá trình học, cháu bé không tập trung nên bị Công lấy chiếc đũa ăn cơm, que tre đánh vào tay, chân, mông và lưng.

Thấy vợ (đang ở trong bếp) nói về việc con gái gần đây không tập trung học, mải xem tivi, Công càng bực tức thêm. Công đã lấy đoạn cán chổi dài 40cm, bắt cháu nằm úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách, đánh nhiều cái vào người bé gái. Vợ Công thấy vậy can ngăn chồng không đánh con nữa. Sau đó, người mẹ cho con ăn uống.

Chiều cùng ngày, vợ Công kiểm tra người thấy cháu bé nóng, biểu hiện sốt nên lấy thuốc hạ sốt cho con uống. Tuy nhiên, cháu bị trớ. Vợ chồng Công vội vã đưa con gái vào viện khám. Tuy nhiên, chưa kịp đến Bệnh viện Nhi Trung Ương, cháu A đã tử vong.

Cơ quan điều tra xác minh, làm rõ Công là người có hành vi đánh con gái thương tích dẫn đến tử vong.

Do đó, HĐXX tuyên phạt Công mức án 7 năm 3 tháng tù.

Đáng nói, Lê Thành Công có một tiền án về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", bị TAND TC tại Hà Nội xử phạt 15 năm tù.

Chỉ vì món nợ 5 triệu đồng
Trọng án tại chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa
Vây bắt kẻ vác dao chém hàng xóm thương vong

Nhật Nam

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.