Gặp công an, thanh niên 10x tự nguyện giao nộp ma túy

Ngày 15/6, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Trương Hữu Hào, SN 2000, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Gặp công an, thanh niên 10x tự nguyện giao nộp ma túy
Trương Hữu Hào tại CQCA

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 7/6, tổ công tác Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại ngõ 1 Nghĩa Đô. Tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng tự lấy trong túi quần ra 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và 1 túi nilon chứa 2 viên nén màu xanh giao nộp cho tổ công tác.

Danh tính đối tượng được xác định là Trương Hữu Hào, SN 2000, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tại trụ sở công an, Hào khai nhận đó là ma tuý mua về để sử dụng. Kết quả giám định số tang vật thu được là 1,366 gam Ketamine, 0,664 gam MDMA.

Gặp công an, thanh niên 10x tự nguyện giao nộp ma túy
Nguyễn Trọng Nghĩa tại CQCA

Cùng ngày 7/6, trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác của Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình đã kiểm tra hành chính 1 nam thanh niên điều khiển xe máy, phát hiện trong túi quần của đối tượng có 1 gói giấy bạc có chứa chất bột màu trắng nghi là ma tuý.

Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Trọng Nghĩa, SN 1994, HKTT tại xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, chất bột màu trắng bị thu giữ là heroin do Nghĩa mua về để sử dụng. Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,168 gam Heroin.

Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cặp đôi nam nữ “sa lưới” khi đang đi bán hàng… Cặp đôi nam nữ “sa lưới” khi đang đi bán hàng…
Diễn viên Hữu Tín bị điều tra hai tội danh Diễn viên Hữu Tín bị điều tra hai tội danh
Gã trai bản “cõng” 14 bánh heroin qua biên giới Gã trai bản “cõng” 14 bánh heroin qua biên giới

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.