Thanh Hóa:

Vây bắt kẻ vác dao chém hàng xóm thương vong

Chưa đầy 1 ngày sau khi gây ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng. Đối tượng Lê Văn Lượng (SN 1984) đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Lượng khi đối tượng này đang lẩn trốn
Lực lượng chức năng đã tiến hành vây bắt Lê Văn Lượng khi đối tượng này đang lẩn trốn

Ngày 10/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm Lê Văn Lượng (SN 1984, ngụ làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá), là nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo đó, vào 22h30 ngày 09/6/2022, tại làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, đối tượng Lê Văn Lượng dùng dao chém anh P.V.M (SN 1984) và vợ anh Mạnh là chị P. T.H (SN 1988, cùng trú thôn Đô Sơn). Tiếp đó, Lượng đến nhà và chém bị thương ông P.V.M (SN 1968, trú cùng thôn Đô Sơn).

Đối tượng Lê Văn Lượng
Đối tượng Lê Văn Lượng

Các nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị H đã tử vong. Riêng 2 nạn nhân cùng họ tên là P.V.M đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, sau khi gây án, đối tượng Lê Văn Lượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và trưng cầu giám định.

Đến trưa 10/6, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã bắt được nghi phạm Lê Văn Lượng khi đối tượng này đang trốn ở khu vực đồi ngay tại thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc.

Đức Thái

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.