15 thanh thiếu niên mang hung khí từ Hải Phòng sang Hải Dương gây rối

Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn nhóm đối tượng mang hung khí từ Hải Phòng sang Hải Dương nhằm gây rối trật tự công cộng.
15 thanh thiếu niên mang hung khí từ Hải Phòng sang Hải Dương gây rối
Các đối tượng và hung khí bị thu giữ tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Theo điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, một nhóm thanh thiếu niên trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng đã hẹn nhóm đối tượng trú tại huyện Kim Thành gặp nhau để "giải quyết".

Ngày 5/6, khoảng 15 thanh thiếu niên tại Hải Phòng đã mang theo dao phóng lợn, bom xăng... sang địa bàn huyện Kim Thành để tìm gặp "đối thủ".

Phát hiện vụ việc, Công an huyện Kim Thành đã tổ chức “đón lõng” các đối tượng. Khoảng 22h cùng ngày, khi nhóm thanh niên này đến khu vực khu dân cư mới xã Đồng Cẩm thì bị tổ công tác Công an huyện Kim Thành kiểm tra, chặn lại.

Thấy lực lượng chức năng, một số đối tượng đã bỏ chạy. Công an huyện Kim Thành chặn bắt được 6 đối tượng, thu giữ hung khí là 2 dao phóng lợn và nhiều bom xăng.

Trong 6 đối tượng bị bắt có 2 đối tượng ở xã An Hòa, huyện An Dương (TP Hải Phòng) gồm: Nguyễn Văn T. (SN 2004), Ngô Văn Y. (SN 2002); 4 đối tượng ở huyện Kim Thành gồm: Lê Quang B. (SN 2005, ở xã Đại Đức), Nguyễn Xuân B., Phạm Nguyễn T.V., Phạm Đinh T. (cùng SN 2008 và cùng trú tại xã Kim Tân).

Vụ việc đang được Công an huyện Kim Thành tiếp tục xác minh, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

27 thanh thiếu niên hầu toà vì hỗn loạn trên phố 27 thanh thiếu niên hầu toà vì hỗn loạn trên phố
Nhóm Nhóm "trẻ trâu" đất Mỏ mang hung khí đi hỗn chiến
Hỗn chiến náo loạn khu đô thị tại Hải Phòng, 2 người bị thương Hỗn chiến náo loạn khu đô thị tại Hải Phòng, 2 người bị thương
Hai nhóm mang hung khí đi hỗn chiến vì mâu thuẫn lúc đá bóng Hai nhóm mang hung khí đi hỗn chiến vì mâu thuẫn lúc đá bóng
Hai nhóm mang đao kiếm, bom xăng hỗn chiến trong đêm Hai nhóm mang đao kiếm, bom xăng hỗn chiến trong đêm

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.