"Bà trùm" điều hành đường dây đánh bạc giao dịch trên 15 tỷ đồng

Một đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn do “bà trùm” trú tại TP Hà Nội điều hành hoạt động liên tỉnh vừa bị triệt xoá.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc vừa bị cảnh sát bắt giữ
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc vừa bị cảnh sát bắt giữ

Ngày 8/6, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng liên quan khám phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao với nhiều mắt xích ở các tỉnh, thành trong cả nước.

Trước đó, khoảng đầu tháng 4/2022, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn. Nổi lên là đối tượng Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1991), trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ngọc là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề tại thị xã Thái Hòa và các địa bàn lân cận để chuyển cho Võ Thị Hiếu (SN 1969), trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, Võ Thị Hiếu là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, Hiếu là đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây đánh bạc này còn tổ chức hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại và các ứng dụng nhắn tin như: Facebook, Zalo, Telegram... để hoạt động phạm tội.

Khi có kết quả xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán, thông tin trên báo CAND.

Theo báo NGười lao động, sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, Công an thị xã Thái Hòa huy động 70 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công 9 đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Ngọc và Hiếu cầm đầu tại tỉnh Nghệ An và Hà Nội.

Qua khám xét, công an cũng thu giữ tang vật gồm: Hơn 150 triệu đồng tiền mặt; 16 điện thoại di động; 1 laptop; 6 thẻ ATM; 4 sổ tiết kiệm trị giá 550 triệu đồng và một số tang vật khác liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan công an, tính từ tháng 4/2022 đến nay, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 15 tỷ đồng.

Chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng hơn 20 tỷ đồng
Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trực tuyến qua ví momo
Hot girl phố núi cầm đầu đường dây lồ đề hơn 10 tỷ đồng
Triệt phá đường dây lô đề giao dịch gần tỷ đồng mỗi ngày

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.