Gã chồng chém gục vợ giữa phố vì... không nghe điện thoại

Uống rượu say nhớ ra việc vợ không nghe điện thoại, gã chồng về nhà lấy rựa tìm tới nơi vợ đang bán vé số chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục giữa phố.
Đối tượng Hoàng bị tạm giữ sau khi gây án
Đối tượng Hoàng bị tạm giữ sau khi gây án

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lương Quang Hoàng (SN 1973, ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra tội "Giết người".

Theo điều tra, Hoàng và vợ là bà N.T.H. (SN 1972), ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa đã ly thân từ năm 2019. Bà H. ra ngoài thuê nhà trọ ở cùng vợ chồng con gái. Hàng ngày, bà ngồi bán vé số kiến thiết tại góc ngã tư Trần Cao Vân- Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa.

Làm việc với cơ quan công an, Hoàng khai nhận bản thân ông không có nghề nghiệp ổn định, không làm được việc nặng, tiền sinh hoạt nhờ người chị ruột cho.

Dù hai vợ chồng đã ly thân nhưng bà H. vẫn thường xuyên mua đồ ăn để ông tự nấu nướng ăn uống. Ông Hoàng hay gọi điện thoại cho bà H. nhưng bà không muốn bắt máy, không muốn trả lời ông.

Khoảng gần trưa ngày 30/5, ông Hoàng uống rượu say, nhớ việc bà H. không trả lời điện thoại mình nên về nhà xách rựa đi tìm vợ. Ngay khi tới nơi bà H. ngồi bán vé số, ông Hoàng lập tức vung rựa chém nhiều nhát.

Hậu quả, bà H. bị trọng thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên với vết thương vùng trán dài 12cm, lộ xương sọ; vết thương vùng lưng phải dài 5cm, gây thủng thùy dưới phổi bên phải và vết thương mặt ngoài cánh tay phải dài 5cm, sâu, gây đứt bán phần cơ delta và cơ tam đầu. Hiện, sức khỏe bà H. dần ổn định.

Khởi tố vụ án người chồng chém vợ trọng thương ở Phú Thọ
Nghi án chồng chém vợ rồi thả xác trôi sông do ghen tuông
Nghi do ghen tuông, chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử
Chồng hại vợ tử vong rồi tự sát bất thành

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.