OPEC+ quyết định tăng sản lượng dầu thô

Trong bối cảnh giá “vàng đen” đang tăng cao cũng như áp lực lạm phát ngày một lớn, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (gọi tắt là OPEC+) đã nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu thô trong thời gian tới.
OPEC giảm dự báo về nhu cầu dầu mỏ trong năm 2021.
OPEC+ quyết định tăng sản lượng dầu thô trong thời gian tới.

Theo đó, ngày 2/6 (giờ địa phương), OPEC+ quyết định sẽ tăng sản lượng lên 648.000 thùng/ngày trong tháng 7 và 8. Đây là mức cao hơn so với số lượng mà tổ chức này tăng hàng tháng trước đó là 432.000 thùng/ngày.

Quyết định của OPEC+ được đưa ra trong cuộc họp của tổ chức này nhằm ổn định nguồn cung trên toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Ukraine tiếp diễn tác động không nhỏ tới thị trường “vàng đen”.

Cuộc họp tiếp theo sẽ được 23 quốc gia thành viên OPEC+ tổ chức vào ngày 30/6 tới để đánh giá lại tình hình thị trường sau quyết định tăng sản lượng vừa được đưa ra.

Giá dầu vẫn tăng mạnh bất chấp quyết định tăng sản lượng của OPEC+
Dầu thô tăng mạnh sau quan điểm nhất quán của OPEC+

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.