Vừa ra tù lại tiếp tục trộm cắp xe máy

Ngày 1/6, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Minh, SN 1996, quê Thái Bình, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Vừa ra tù lại tiếp tục trộm cắp xe máy
Hình ảnh đối tượng trộm cắp tài sản được camera ghi lại

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 17/5/2022, Công an phường Thanh Xuân Trung tiếp nhận tin báo của anh A, SN 1996, trú tại tại quận Thanh Xuân về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Wave tại trước số 370 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Xuân Trung đã rà soát địa bàn, xác minh đối tượng trộm cắp. Đến 17h50 cùng ngày, tại ngõ 71 Vũ Trọng Phụng, Công an phường Thanh Xuân Trung phát hiện một nam thanh niên đang dắt chiếc xe máy có đặc điểm giống chiếc xe bị mất cắp. Tiến hành kiểm tra, đối tượng khai nhận đã lấy trộm chiếc xe trên.

Công an phường Thanh Xuân Trung đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Minh, SN 1996, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Tại Cơ quan Công an, Minh khai nhận bản thân vừa chấp hành xong án phạt tù về hành vi trộm cắp tài sản từ tháng 11/2021. Chiều ngày 17/5/2022, Minh đi vào cửa hàng Circle K 370 Nguyễn Trãi để mua nước uống thì phát hiện 01 chiếc xe máy Honda Wave dựng trước cửa hàng không có người trông giữ nên đã lấy trộm chiếc xe này.

Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Bắt gọn nhóm cướp 10X chặn đường đánh người để cướp tài sản Bắt gọn nhóm cướp 10X chặn đường đánh người để cướp tài sản
Lái xe tải đi trộm cắp tài sản, nhóm đối tượng bị người dân phát hiện Lái xe tải đi trộm cắp tài sản, nhóm đối tượng bị người dân phát hiện
Trộm xe đạp 70 triệu bán lấy 1 triệu đồng Trộm xe đạp 70 triệu bán lấy 1 triệu đồng
Truy nã đối tượng trộm cắp tài sản Truy nã đối tượng trộm cắp tài sản

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.