Hai học sinh lớp 6 đuối nước sau buổi họp lớp chia tay

Sau buổi họp lớp chia tay để nghỉ hè, 2 học sinh nam rủ nhau đi bơi lội và không may bị đuối nước tử vong thương tâm dưới hồ điều hoà...
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngày 29/5, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, các đơn vị chức năng đã tìm thấy 2 thi thể học sinh nam, lớp 6 tử vong dưới hồ điều hoà xã Song Phương, huyện Hoài Đức và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào trưa ngày 28/5, sau buổi họp lớp chia tay để nghỉ hè, 2 học sinh nam vừa học xong lớp 6 là người địa phương đã xuống hồ điều hoà làng Ngòi, xã Xuân Phương, huyện Hoài Đức bơi lội.

Lâu không thấy hai cháu lên, các bạn bè trên bờ đã thông báo cho người lớn. Nhận được thông tin, Công an huyện Hoài Đức huy động lực lượng tới hiện trường phối hợp với Nhân dân tìm kiếm và tìm thấy thi thể 2 cháu trong chiều 28/5.

Nguyên nhân ban đầu xác định 2 học sinh lớp 6 tử vong do đuổi nước.

Do gia đình 2 nạn nhân từ chối khám nghiệm pháp y nên ngay trong chiều 28/5, Công an huyện Hoài Đức đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Ba anh em ruột đuối nước thương tâm khi đi câu cá
Ra đập nước tắm, 3 học sinh tiểu học ở Ba Vì đuối nước tử vong
Công an Hà Nội khuyến cáo cách phòng ngừa đuối nước
Hai chị em ruột đuối nước dưới ao

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.