Vĩnh Phúc: Đối tượng đăng nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ tổ chức cá nhân lĩnh án 24 tháng tù

Bị cáo Phùng Thị Nga lãnh 24 tháng tù giam, do đăng tải bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Yên Lạc.
Vĩnh Phúc: Đối tượng đăng nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ tổ chức cá nhân lĩnh án 24 tháng tù
Bị cáo Phùng Thị Nga

Ngày 26/5, Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc đã tổ chức xét xử và tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nga mức án 24 tháng tù giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, ngày 04/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc đã bắt giữ đối tượng Phùng Thị Nga, sinh năm 1981, ở thôn Vật Cách, xã Đồng Cương để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, xử lý lực lượng chức năng làm rõ Phùng Thị Nga đã sử dụng mạng xã hội facebook, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Yên Lạc, gây dư luận xấu trong Nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Với hành vi vi phạm nói trên, Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc đã tổ chức xét xử và tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nga mức án 24 tháng tù giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là bài học cảnh tỉnh cho mọi người, khi dùng mạng xã hội, cần tôn trọng các quy định của pháp luật, không đưa thông tin xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm người khác.

Lương Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.