Dính vòng lao lý khi mua số lô đề qua mạng xã hội

Không ít người đã mất tiền vào những con số lô đề được cung cấp bởi các đối tượng mạo danh nhân viên Cty xổ số, với cam kết chắc chắn trúng 100%. Không chỉ mất tiền vào hành vi lừa đảo này, người chơi còn có nguy cơ dính vòng lao lý.
Các đối tượng bị bắt trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Các đối tượng bị bắt trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Lập tài khoản Zalo, kênh YouTube bán số lô đề

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CQĐT CA tỉnh Hưng Yên phối hợp với các Cục Nghiệp vụ - Bộ Công an và CA tỉnh Bắc Ninh vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhóm đối tượng này đều trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, nhưng thuê trọ tại khu đô thị Vsip, phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh, do Tạ Văn Tiến, SN 1993 cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn tạo lập các nick facebook, zalo để đăng tải các bài viết giả danh là nhân viên của Cty xổ số kiến thiết 3 miền có thể biết trước kết quả quay thưởng nên sẽ cho các số lô, số đề chính xác tuyệt đối.

Cùng với đó, nhóm đã thuê hơn 1.000 tài khoản facebook để chạy quảng cáo, như các trang facebook: Nguyễn Thắm, Tôn Mỹ Duyên, Vũ EO Vì... nhằm mục đích thu hút nhiều người xem.

Khi người có nhu cầu mua số lô, số đề, các đối tượng bán với hai hình thức: Đầu tiên sẽ thu tiền trước của khách (từ 2 đến 7 triệu đồng theo thỏa thuận mua bán số lô, số đề chuẩn hoặc số lô, số đề VIP) sau đó mới cung cấp số cho khách. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng thỏa thuận giá rồi cung cấp trước cho khách các số lô, số đề trong ngày, nếu khách đánh trúng thì sẽ phải chuyển tiền cho các đối tượng như đã thỏa thuận.

Chưa dừng lại ở hành vi lừa đảo nói trên, các đối tượng còn giả danh nhân viên ngân hàng có các chính sách hỗ trợ khách hàng vay tiền online. Với hình thức lừa đảo này, khách hàng chỉ cần cung cấp ảnh 2 mặt Căn cước công dân, phía ngân hàng sẽ lo toàn bộ hồ sơ và khách hàng phải chịu mức phí là 2% tổng số tiền vay.

Sau khi khách hàng chuyển phí, các đối tượng sẽ chiếm đoạt rồi cắt liên lạc với khách hàng. Với các thủ đoạn lừa đảo trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của rất nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Quá trình bắt giữ nhóm đối tượng, CQCA đã thu giữ các vật chứng liên quan gồm: 2 xe máy, 1 laptop, 1 bộ máy tính để bàn, 13 ĐTDĐ, 20 sim và thẻ sim điện thoại, 4 thẻ ATM ngân hàng...

Sau khi phân loại, CQĐT CA tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong nhóm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng theo quy định của pháp luật.

Mua số lô đề sẽ chịu trách nhiệm pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hiện nay, pháp luật Việt Nam cho phép người dân mua vé xổ số, lô tô của các Cty xổ số được phép hoạt động. Và kết quả của xổ số là kết quả ngẫu nhiên từ việc quay số. Kết quả này phải đảm bảo nguyên tắc từ quy trình tổ chức quay số đến công bố kết quả là chính xác, công bằng và không chịu sự can thiệp từ bất kỳ hình thức nào.

Hành vi của những đối tượng bán số lô, số đề trên mạng xã hội có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Điều 174 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tùy vào số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt từ hành vi gian dối càng nhiều thì khung hình phạt sẽ càng lớn.

Với những người “bị lừa” thì phần lớn xuất phát từ việc tin tưởng những thông tin gian dối nêu trên. Tuy nhiên, theo luật sư Thái, cũng cần lên án hành vi của một số người bị hại, vì đã dùng tiền để đánh lô đề theo con số mà nhóm lừa đảo cung cấp là hành vi đánh bạc trái phép. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, tùy vào số tiền hoặc giá trị hiện vật được dùng để đánh bạc.

Luật sư Thái viện dẫn, theo quy định tại Điều 321 BLHS 2015 về tội đánh bạc, người chơi lô đề (một hình thức đánh bạc trái phép) sẽ bị xử lý phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu thuộc một trong những trường hợp:

Số tiền hay hiện vật dùng chơi lô đề trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; số tiền hay hiện vật dùng chơi lô, đề trị giá dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc hành vi gá bạc; số tiền hay hiện vật dùng chơi lô, đề trị giá dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử lý hình sự về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc hành vi gá bạc, chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục chơi lô, đề.

Người chơi lô đề từ 50 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 321 BLHS. Nếu không thuộc một trong các trường hợp này, người chơi lô đề sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 1, Điều 26 - Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: hành vi mua các số lô, số đề là hành vi đánh bạc trái phép bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng. Đáng chú ý, việc xử phạt hành chính sẽ là tiền đề để xử lý hình sự nếu tiếp tục chơi lô đề dù chỉ vài nghìn hay vài chục nghìn đồng.

Luật sư Thái khuyến cáo, trên các trang mạng xã hội hiện nay có rất nhiều đối tượng lừa đảo cho số lô đề với nhiều chiêu trò mời chào hấp dẫn, thu hút không ít người sử dụng mạng xã hội tham gia. Nếu thiếu cảnh giác, ham đỏ đen, người dân có nguy cơ dính vòng lao lý, khi chơi lô đề, vi phạm pháp luật, bị cơ quan pháp luật xử lý về hành vi đánh bạc.

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.