Trộm xe đạp 70 triệu bán lấy 1 triệu đồng

Ngày 25/5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Thắng, SN 1967, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, về hành vi trộm cắp tài sản.
Trộm xe đạp 70 triệu bán lấy 1 triệu đồng
Đối tượng Thắng tại CQCA

Theo tài liệu ban đầu, khoảng hơn 17h ngày 7/5/2022, bà N sử dụng xe đạp nhãn hiệu Peugeot, trị giá khoảng 70 triệu đồng đến cửa hàng thực phẩm số 141 Ô Chợ Dừa. Bà N để xe trước cửa hàng và vào bên trong mua thực phẩm.

Khi quay ra thì phát hiện chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Bà N đã trình báo Cơ quan Công an. Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin.

Đến ngày 13/5/2022, Nguyễn Đình Thắng đã đến Cơ quan công an xin đầu thú hành vi trộm cắp của mình. Chiếc xe của bà N sau khi trộm cắp được, Thắng mang đi bán được 1 triệu đồng.

Được biết, đối tượng đã có 5 tiền án, trong đó có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

“Hot girl” trên mạng chuyên trộm cắp tại các cửa hàng thời trang “Hot girl” trên mạng chuyên trộm cắp tại các cửa hàng thời trang
Lái xe tải đi trộm cắp tài sản, nhóm đối tượng bị người dân phát hiện Lái xe tải đi trộm cắp tài sản, nhóm đối tượng bị người dân phát hiện

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.