Du lịch Hà Nội đón gần 31.500 lượt khách quốc tế dịp SEA Games 31

Sự kiện SEA Games 31 thực sự là “cơ hội vàng” cho du lịch Thủ đô khởi sắc khi đón gần 31.500 lượt khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.
Du lịch Hà Nội đón gần 31.500 lượt khách quốc tế dịp SEA Games 31
VĐV Thái Lan tham quan tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Khẳng định thương hiệu điểm về cơ sở lưu trú

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong thời gian diễn ra SEA Games 31, Hà Nội đã đón gần 700 nghìn lượt khách nội địa, 31.448 khách quốc tế có lưu trú.

Hà Nội là địa phương diễn ra các sự kiện chính cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), đồng thời là nơi tổ chức nhiều môn thi đấu nhất (28 môn), cũng là nơi có nhiều địa điểm thi đấu nhất (18 địa điểm).

Về cơ sở lưu trú du lịch cao cấp, Sở Du lịch Hà Nội thực hiện rà soát, thống kê, lựa chọn danh sách khách sạn phù hợp với địa điểm diễn ra thi đấu các quận, huyện.

Giới thiệu 14 khách sạn từ 4-5 sao phục vụ các đoàn đại biểu, đại diện các đoàn thể thao, vận động viên, phóng viên quốc tế, gồm: Melia Hanoi, Hanoi Daewoo, Pan Pacific, Du Parc Hanoi, InterContinental Westlake Hanoi, Hyatt Regency West Hanoi, Lotte Hanoi, Novotel Thái Hà, Novotel Hà Nội, InterContinental Hanoi Landmark 72, Grand Vista Hà Nội, Dolce By Wyndham Hanoi Golden Lake, Sheraton và Grand Plaza.

Ngoài ra, Hà Nội cũng có 4 cơ sở phục vụ các tổ trọng tài, vận động viên trong nước tham dự SEA Games 31 là các khách sạn: Fortuna, Eastin Hotel & Residences Hanoi, Thăng Long Opera và Nhà khách La Thành.

Tính đến ngày 23/5, 18 khách sạn trên đã đón và phục vụ hơn 5.600 đại biểu, trọng tài, vận động viên và phóng viên báo chí trong và ngoài nước.

Hà Nội đã chuẩn bị 62 khách sạn từ 3-5 sao, khu căn hộ cao cấp tương đương 7.355 phòng và gần 500 khách sạn 1-2 sao với trên 11.000 phòng, luôn sẵn sàng phục vụ khách du lịch tới Hà Nội dịp SEA Games 31.

Du lịch Hà Nội đón gần 31.500 lượt khách quốc tế dịp SEA Games 31
Đoàn thể thao Thái Lan trải nghiệm  Hanoi City Tour bằng xe bus 2 tầng

Kích hoạt sản phẩm tour du lịch độc đáo

Nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô, Hà Nội triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật tiêu biểu.

Thực hiện chuỗi chương trình Lễ hội Du lịch Hà Nội 2022 với chủ đề “Hà Nội – Đến để yêu” (ngày 13-5 đến 15-5-2022), Liên hoan ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội (tổ chức ngày 18-5 đến 22-5-2022),… thu hút hàng nghìn du khách quốc tế và trong nước tham quan, trải nghiệm.

Du lịch Hà Nội đón gần 31.500 lượt khách quốc tế dịp SEA Games 31
Chương trình Lễ hội Du lịch Hà Nội 2022 với chủ đề “Hà Nội – Đến để yêu” thu hút hàng nghìn du khách tham quan

Sự kiện Festival Thanh niên Đông Nam Á được tổ chức trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mang tới một ngày hội ý nghĩa tới 10.000 đoàn viên, thanh niên của 11 quốc gia thuộc khối ASEAN..

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị điểm đến, lưu trú, lữ hành xây dựng các sản phẩm du lịch mới và kích hoạt các sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách tới Hà Nội.

Tăng cường các hoạt động du lịch tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, phố đi bộ Trịnh Công Sơn; tour đêm Giải mã Hoàng thành Thăng Long; tour đêm khám phá Nhà tù Hoả Lò; Hanoi City Tour bằng xe bus 2 tầng; tour xe đạp "Hành trình dấu chân làng cổ Bát Tràng"; tour Khám phá văn hóa Đông Nam Á của Bảo tàng Dân tộc học; đa dạng sản phẩm ẩm thực truyền thống Việt Nam tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn…

Dịp này, các đơn vị du lịch, lữ hành xây dựng 28 tour, chương trình du lịch tiêu biểu về Hà Nội và vùng phụ cận giới thiệu tới các đoàn đại biểu, quan chức, vận động viên quốc tế tham dự SEA Games 31.

Du lịch Hà Nội đón gần 31.500 lượt khách quốc tế dịp SEA Games 31
Tour “Du lịch xanh trong thành phố xanh với phương tiện giao thông sạch” khám phá phố cổ Hà Nội chính thức khởi động đúng dịp diễn ra sự kiện SEA Games 31

Ngày 12/5, tour “Du lịch xanh trong thành phố xanh với phương tiện giao thông sạch” khám phá phố cổ Hà Nội chính thức khởi động. Đây là một trong các tour du lịch độc đáo của Hà Nội dịp SEA Games 31.

Sáng ngày 13/5/2022, tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ chính thức khởi động hệ thống vé điện tử đầu tiên tại các điểm đến du lịch Hà Nội.

Du lịch Hà Nội cũng tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh, con người trên kênh truyền hình quốc tế CNN, truyền hình trong nước, trên website du lịch Hà Nội, các nền tảng mạng xã hội và đường dây hỗ trợ khách du lịch.

Dịp SEA Games 31, ngành du lịch Thủ đô đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 thành công, ấn tượng, an toàn. Đồng thời, khẳng định thương hiệu điểm đến tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực của Thủ đô.

Ra mắt tour du lịch xanh phố cổ Hà Nội phục vụ SEA Games 31
Miễn phí vé tham quan khu di sản Hoàng thành Thăng Long cho vận động viên SEA Games 31
VĐV Thái Lan hào hứng trải nghiệm dạo phố Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.