Bắt kẻ đâm thương vong 2 cha con rồi leo lên mái nhà cố thủ

Trong lúc đánh nhau, Luyện dùng dao đâm gục ông H và con trai ông này rồi leo lên nóc nhà dân cố thủ.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Luyện tại cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Luyện tại cơ quan Công an.

Ngày 24/5, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho hay, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Luyện (SN 1983, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 22/5, Luyện được chị T.T.C (SN 1990, quê Kiên Giang) nhờ chở đến nhà chồng cũ trên đường tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để thăm con.

Tuy nhiên, chị C bị người nhà chồng cũ là ông N.V.H (SN SN 1962, trú quận Bình Tân) ngăn cản không cho thăm gặp con nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, ông H được cho tiếp tục lao đến đuổi đánh Luyện vì tưởng người này là bạn trai của C.

Bị đánh bất ngờ, Luyện chống trả rồi móc trong người ra một con dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng khiến nạn nhân ngã gục. Thấy cha mình bị trọng thương, anh N.T.Đ (SN 1991, con trai ông H) lao vào giải cứu nhưng bị Luyện đâm một nhát vào bụng.

Sau khi gây án, Luyện vứt dao tại hiện trường rồi bỏ chạy đến một nhà dân gần đó leo lên mái nhà trốn, cố thủ.

Hai cha con ông H được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông H đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng bắt được Luyện khi hắn đang lẩn trốn trên mái nhà của một người dân.

Tại cơ quan công an, Luyện thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và cho biết vì vô cớ bị tấn công trước nên không kiềm chế được hành vi của mình nên gây nên hậu quả đau lòng. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bắt được hung thủ giết người cố thủ nhiều giờ trong rừng
Kẻ bị truy nã cố thủ 3 giờ đồng hồ, kề dao vào cổ đòi tự sát

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.