Đoàn thể thao Việt Nam thiết lập kỷ lục mới tại SEA Games

Kết thúc SEA Games 31, Đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 205 tấm huy chương Vàng, phá vỡ kỷ lục 194 huy chương vàng đoàn Indonesia giành được ở SEA Games 19.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 - Nguồn: seagames2021.com
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 - Nguồn: seagames2021.com

SEA Games 31 đã chính thức khép lại vào tối 22/5 sau trận chung kết bóng đá nam giữa Đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình.

Với chiến thắng 1-0 trước tuyển U23 Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo đã mang về tấm huy chương Vàng cuối cùng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Kết thúc SEA Games 31 rực rỡ, đoàn thể thao Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 446 huy chương, trong đó có 205 huy chương Vàng, 125 huy chương Bạc và 116 huy chương Đồng.

Bên cạnh đó, đoàn thể thao Việt Nam cũng đã thiết lập nên kỷ lục mới tại một kỳ Đại hội, bỏ xa kỷ lục 194 huy chương Vàng mà Indonesia có được tại SEA Games 19 được tổ chức tại Jakarta vào năm 1997.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan: Giải “lời nguyền” sau 19 năm
“Những khoảnh khắc vỡ oà hạnh phúc trên sân Mỹ Đình”
Cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên khắp phố phường Thủ đô
Muôn kiểu ăn mừng chiến thắng của các CĐV Hà Nội sau trận chung kết
Bế mạc SEA Games 31: Lời chào tạm biệt ấm áp từ nước chủ nhà

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.