U23 Việt Nam được thưởng nóng 2,1 tỷ đồng; U23 Thái Lan mất khoản thưởng lớn

Ngay sau khi giành được tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà, thầy trò HLV Park Hang-Seo được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 2 tỷ đồng; BTC SEA Games 31 thưởng 100 triệu đồng.
U23 Việt Nam được thưởng nóng 2,1 tỷ đồng; U23 Thái Lan mất khoản thưởng lớn
U23 Việt Nam được thưởng nóng 2,1 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền thưởng của U23 Việt Nam là 2,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thưởng cho thầy trò HLV Park nhiều khả năng sẽ tăng lên trong một vài ngày tới.

Ngoài ra, một nhãn hàng thể thao cũng đã tặng tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng 100 triệu đồng với bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan.

Ở một diễn biến khác, thất bại trong trận chung kết trước U23 Việt Nam khiến các cầu thủ Thái Lan mất khoản thưởng 435.000 USD (tương đương hơn 10 tỷ đồng).

Theo Siam Sport, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) hứa thưởng mỗi vận động viên 300.000 baht (8.700 USD) thông qua Quỹ phát triển thể thao cho một huy chương vàng giành được.

Ngoài ra, đích thân Madam Pang hứa thưởng 5 triệu baht (145.000 USD) nếu U23 Thái Lan giành Huy chương Vàng. Cùng một vài khoản thưởng khác, con số tiền thưởng U23 Thái Lan được hứa sẽ được nhận nếu thắng U23 Việt Nam lên tới 435.000 USD. Tuy nhiên, tất cả đều chấm dứt sau khi U23 Thái Lan thua Việt Nam 0-1 tại Mỹ Đình.

HCV SEA Games 31 sẽ được thưởng nóng bao nhiêu?
Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng 700 triệu đồng
Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1,3 tỷ đồng sau khi vào chung kết SEA Games 31
U23 Việt Nam được thưởng lớn sau khi giành vé vào chung kết

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.