Họp báo sau trận đấu U23 Việt Nam - Thái Lan

HLV Park Hang Seo: “SEA Games này là giải đấu rất ý nghĩa với tôi”

Trận chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra căng thẳng, gay cấn. Và cuối cùng, người hâm mộ Việt Nam đã được đáp đền xứng đáng khi Nhâm Mạnh Dũng với pha lập công ở phút 83. U23 Việt Nam thắng 1-0 và bảo vệ thành công tấm HCV. Sau trận đấu giữa U23 Việt Nam – Thái Lan, HLV Park Hang Seo có cuộc họp báo. Ông bày tỏ: “SEA Games này là giải đấu rất ý nghĩa với tôi”.
HLV Park Hang Seo: “SEA Games này là giải đấu rất ý nghĩa với tôi”
HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo sau trận đấu.

Đây là trận đấu cuối cùng của ông với lứa U23. Trong lúc cầu thủ ăn mừng chiến thắng, ông lặng lẽ tiến về khán đài B. Lúc ấy, ông suy nghĩ gì?

SEA Games này là giải đấu rất ý nghĩa với tôi. Tôi đã cùng U23 Việt Nam giành HCV đầu tiên ở Philippines năm 2019. Lần này, áp lực hơn khi chơi trên sân nhà, dưới sự kỳ vọng của rất nhiều khán giả. Tôi biết tất cả mọi người kỳ vọng rất nhiều vào chúng tôi. Nhất là khi đây là giải đấu cuối cùng tôi dẫn dắt một đội trẻ. Thú thật tôi đã stress rất nhiều. Tôi xin cảm ơn với tất cả mọi người, ban huấn luyện và tất cả cầu thủ của tôi.

Sau khi thôi dẫn dắt U23, ông sẽ làm gì?

Sau giải đấu này, tôi sẽ không phụ trách U23 Việt Nam nữa. Tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho tuyển quốc gia. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tập trung từ 25/5 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Uzbekistan vào ngày 11/6. Mục tiêu của tôi là hướng tới kết quả tốt tại AFF Cup tới đây. Kỳ trước, chúng tôi bị loại ở bán kết, lần này, chúng tôi muốn kết quả tốt hơn.

Sau SEA Games khoảng 10 ngày, U23 Việt Nam sẽ dự giải U23 châu Á. Ngay trận đầu tiên, chúng ta sẽ gặp Thái Lan. Giải đó, Việt Nam sẽ không còn ba cầu thủ trên tuổi nữa. Ông dự đoán thế nào?

Tôi nghĩ rằng tôi không phải là người phù hợp để trả lời câu hỏi này, nó nên thuộc về ông HLV trưởng mới là Gong Oh Kyun. Ông ấy là một HLV giỏi. Mỗi người có triết lý bóng đá khác nhau nên tôi không biết đội trẻ sẽ chơi thế nào sắp tới. Cầu thủ trẻ Việt Nam không có nhiều cơ hội cọ sát ở các giải quốc nội nên những giải đấu quốc tế cho cấp độ trẻ là cơ hội tốt để họ phát triển.

Ông chia tay đội trong vinh quang và thành công, đó sẽ là áp lực lớn cho người kế nhiệm. Vậy, ông có chia sẻ gì với HLV Gong Oh-Kyun?

Tôi sẽ hỗ trợ cho ông Gong Oh-Kyun về văn hóa Việt Nam chứ không thể góp ý về chuyên môn vì mỗi huấn luyện viên có một triết lý, cách quản lý đội bóng khác nhau. Tôi mong rằng mọi người không gây quá nhiều áp lực với ông ấy, cho ông ấy thời gian để làm tốt công việc của mình.

Ông đánh giá như nào về những cuộc chạm trán giữa bóng đá Việt Nam và nền bóng đá khác trong khu vực?

Tôi nghĩ rằng dù là đội bóng hay khu vực nào cũng sẽ có quan hệ "kỳ phùng địch thủ", không chỉ giữa Việt Nam với Thái Lan mà còn với Indonesia, Malaysia,… Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển bóng đá cả khu vực. Đây là điều tốt để giúp bóng đá Đông Nam Á phát triển.

HLV Park Hang Seo: “SEA Games này là giải đấu rất ý nghĩa với tôi”
Trận đấu diễn ra căng thẳng.

HLV Polking: Rất khó để phá vỡ hàng thủ U23 Việt Nam

HLV trưởng U23 Thái Lan ông Alexandre Polking bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể cùng học trò giành huy chương vàng SEA Games 31.

"Tâm trạng tôi hiện không tốt. Tôi không muốn thua đâu, nhưng vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Việt Nam được chơi trên sân nhà, được cổ vũ nồng nhiệt. Họ có 3 tháng chuẩn bị rất bài bản. Tôi tin học trò đã chơi tốt nhất có thể rồi, nhưng đây là bóng đá. Chúng tôi cố gắng tận dụng cơ hội, nhưng U23 Việt Nam tận dụng rất triệt để các tình huống bóng dài và chờ sự cổ vũ của người hâm mộ", HLV Mano Polking của U23 Thái Lan chia sẻ.

"Chúng tôi vẫn chơi như ở vòng bảng và bán kết thôi. Chúng tôi gây nhiều áp lực cho đối thủ và hôm nay cả đội vẫn làm vậy, nhưng rất khó để phá vỡ hàng thủ của U23 Việt Nam. Đội tôi ghi nhiều bàn từ đầu giải nhưng không thể làm điều tương tự trước U23 Việt Nam", HLV của U23 Thái Lan chia sẻ thêm.

“Những khoảnh khắc vỡ oà hạnh phúc trên sân Mỹ Đình” “Những khoảnh khắc vỡ oà hạnh phúc trên sân Mỹ Đình”
U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan: Giải “lời nguyền” sau 19 năm U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan: Giải “lời nguyền” sau 19 năm

Nhật Nam

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.