Chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan

HLV Mai Đức Chung chia sẻ trước giờ bóng lăn

Vào lúc 19h00 tối nay 21/5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào cuộc đại chiến để bảo vệ ngôi Hậu với đối thủ nhiều duyên nợ - ĐT nữ Thái Lan.
HLV Mai Đức Chung chia sẻ trước giờ bóng lăn
ĐT nữ Việt Nam đã sẵn sàng "nấu lẩu Thái" tối nay?

Ngược dòng quá khứ, trong những lần đụng độ trước đây, ĐT nữ VN đã chứng minh rằng, "Những nữ chiến binh sao vàng" chính là khắc tinh của ĐT nữ Thái Lan. Cụ thể, Trong 5 lần gặp nhau ở các trận chung kết SEA Games. Tuyển nữ Việt Nam đã giành 3/5 chiến thắng trước tuyển nữ Thái Lan. Trận gần nhất, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã đánh bại Thái Lan ở chung kết SEA Games cách đây 3 năm tại Philippines. Ở bảng thành tích chung tại sân chơi SEA Games, nữ Việt Nam đang là "Bà hoàng" của giải đấu với 6 lần đăng quang. Xếp ngay sau các "cô gái Vàng" của chúng ta chính là ĐT nữ Thái Lan, với 5 lần "xưng Hậu" ở sân chơi này.

Những năm vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan gặp nhau nhiều lần ở các giải khu vực và châu lục nên không quá xa lạ về lối chơi, lực lượng của nhau. Nhận định về trận đấu này, HLV trưởng Mai Đức Chung chia sẻ:" Chúng tôi cố gắng làm tốt nhiệm vụ, gặp đội nào cũng như nhau vì phải đối diện nhiều khó khăn. Toàn đội sẽ nỗ lực vượt qua để đạt được mục đích cuối cùng. Đá trận chung kết, tôi và các cầu thủ mong muốn giành chiến thắng để lập nên kỳ tích cho bóng đá nước nhà, nhưng chúng ta còn 90 phút nữa mới có thể đạt mục đích".

Trong nhiều năm trở lại đây, những màn đụng độ giữa nữ Việt Nam và Thái Lan thường diễn ra rất cân bằng và khó dự đoán. Ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 2019, đội tuyển nữ Việt Nam thậm chí đã phải cần tới bàn thắng 'vàng' của Hải Yến trong hiệp phụ để đánh bại Thái Lan. Nếu đăng quang tại sân Cẩm Phả tối nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ lần thứ 2 lập hat-trick huy chương vàng SEA Games. Trước đây, các cô gái áo đỏ từng 1 lần vô địch 3 kì SEA Games liên tiếp (vào các năm 2001, 2003 và 2005).

Ở trận "đại chiến" hôm nay, so với đối thủ, thầy trò HLV Mai Đức Chung có ưu thế rất lớn là được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Được biết, sân Cẩm Phả đã sốt vé trong nhiều ngày qua. Tất cả NHM đều muốn vào sân cổ vũ các cô gái áo đỏ. Những tiếng hô vang "Việt Nam" trên khán đàn từ những "cầu thủ thứ 12" luôn là động lực để đội trưởng Huỳnh Như và động đội hừng hực khí thế, vào trận với trái tim nóng, cái đầu lạnh, sẵn sàng tranh đua với người Thái, quyết giành tấm HCV SEA Games thứ 7 xác lập vị thế độc nhất vô nhị của các cô gái đá bóng chúng ta ở đấu trường Đông Nam Á.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

VIỆT NAM: Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Thu Hương, Hoàng Thị Loan, Bích Thuỳ, Dương Thị Vân, Thuỳ Trang, Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như.

THÁI LAN: Boonsing, Saenkhun, Makris, Philavan, Intamee, Punyosuk, Phetwiset, Srangthaisong, Waenngoen, Dangda, Chetthabutr.

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.