Hai học sinh đi xe đạp điện bị tàu hỏa đâm thương vong

Trưa 20/5, hai học sinh đi xe đạp điện qua đường sắt khu vực đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) bị tàu hỏa dâm trúng, văng ra xa thương vong.
Khu vực xảy ra vụ tai nạn
Khu vực xảy ra vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào Khoảng 13h45 cùng ngày, tại km7+700 khu gian Giáp Bát – Văn Điển (thuộc địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tàu khách SE35 đầu máy 910 do anh Trần Quốc T. (xí nghiệp đầu máy Hà Nội) điều khiển đang lưu thông theo hướng trung tâm Hà Nội đi Văn Điển xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Phạm Anh Q. (SN 2008, trú tại huyện Thanh Trì) chở theo em Trần Đ. (SN 2008) đang đi từ ngõ 198 ra đường Ngọc Hồi.

Cú đâm khiến chiếc xe đạp điện và 2 học sinh văng xa hơn 20m. Hậu quả, em Đ. tử vong tại chỗ còn em Q. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tại khu vực xảy ra vụ việc là đường ngang dân sinh, cả 2 phía đều có biển báo chú ý quan sát tàu hỏa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đi dọc đường ray để hái lá, người phụ nữ bị tàu hỏa đâm tử vong
Dừng xe giữa đường ray nghe điện thoại, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong
Tàu hỏa đâm nhóm công nhân bảo trì đường sắt, 9 người tử vong

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.