Nữ giúp việc trộm 500.000 Won của chủ đi sắm điện thoại

Ngày 19/5, Công an quận Cầu Giấy cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1981; trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".
Đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh
Đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh

Theo điều tra ban đầu, Lan Anh đang làm giúp việc tại một căn hộ ở chung cư Indochina, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Quá trình làm việc tại đây, phát hiện chủ nhà người Hàn Quốc sơ hở, thường cất tiền ở trong phòng ngủ nên nhân lúc chủ nhà đi vắng, đối tượng đã lấy trộm 500.000 Won.

Sau khi bị phát hiện, ngày 11/5 Nguyễn Thị Lan Anh đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận sau khi lấy được số tiền trên đã mang đi bán tại cửa hàng vàng trên phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm rồi đi mua một chiếc điện thoại OPPO A15S, số tiền còn lại Lan Anh đã tiêu xài hết.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Nữ giúp việc trộm 5.000 USD của chủ nhà và đánh tráo bằng tiền âm phủ
Nữ giúp việc nhiều lần trộm vàng của chủ nhà
Nữ giúp việc trộm tài sản của chủ bị bắt sau 14 năm lẩn trốn

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.