Điền kinh Việt Nam bị tước 1 HCB

Theo đó, vận động viên Lò Thị Thanh đã bị tước HCB ở SEA Games 31 nội dung chạy 10.000 m nữ.
Điền kinh Việt Nam bị tước 1 HCB
Lò Thị Thanh bị tước HCB một cách rắt đáng tiếc (Ảnh:24h.com.vn)

Một tin tức sốc vừa xảy ra với điền kinh Việt Nam, khi vận động viên Lò Thị Thanh đã bị các trọng tài quốc tế của Liên đoàn Điền kinh châu Á tham gia điều hành tại SEA Games 31 quyết định tước chiếc HCB nội dung 10.000m nữ.

Cụ thể, sau phần thi chung kết diễn ra vào 18/5, Thanh kết thúc ở vị trí thứ hai với thời gian 36 phút 32 giây, sau đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ. Với thành tích này, Thanh đạt HCB. Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh sau khi đoàn Singapore khiếu kiện vì cho rằng, VĐV Lò Thị Thanh đã sử dụng giày thi đấu sai quy định. Ban tổ chức cho biết trước khi bước vào thi đấu, tất cả các VĐV đã trải qua bước kiểm tra giày. Khi đó, giày của Thanh không phù hợp và đã đổi sang một đôi khác. Cô được phép thi đấu nhưng sau đó vẫn bị kiện. Đôi giày của Thanh sử dụng được cho là trợ lực, không được phép chạy ở trong đường chạy sân vận động. Các vận động viên sẽ sử dụng loại giày đinh ở phần đầu để thi đấu trên sân điền kinh.

Do đó, tổ trọng tài điền kinh SEA Games 31 đã tổ chức cuộc họp ngay trong buổi tối cùng ngày và ra quyết định tước HCB của Lò Thị Thanh, đưa VĐV Khin Mar Se của Myanmar lên đoạt HCB còn Goh Chui Ling của Singapore vẫn đoạt HCĐ.

“Cô gái không phổi” Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bảo vệ huy chương Vàng SEA Games 31
Đoàn thể thao Việt Nam vượt mốc 100 huy chương Vàng, độc chiếm ngôi vương Đông Nam Á
Cô gái dân tộc Mường tạo nên kỳ tích ấn tượng SEA Games 31

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.