Kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị

Chiều 18/5, Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức Hội nghị kiện toàn tổ chức Ban chấp hành và Chi hội trưởng Chi hội Luật gia.
Kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị
Quang cảnh Hội nghị

Dự chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến; Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức và các đồng chí trong Ban biên tập báo Kinh tế & Đô thị.

Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị thành lập ngày 18/11/2016, trực thuộc Hội Luật gia TP Hà Nội. Chi hội Luật gia ban đầu có 11 hội viên, đến nay đã phát triển lên 18 hội viên. Đây là những cán bộ, phóng viên tham gia làm công tác nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong chiều 18/5, Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị đã bầu bổ sung Ban Chấp hành; đồng thời bầu ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị làm Chi hội trưởng Chi hội Luật gia; bà Võ Thị Hồng Thái - Phóng viên Ban Thời sự Chính trị làm Chi hội phó Chi hội Luật gia.

Kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị
Chủ tịch Hội Luật gia TP Nguyễn Hồng Tuyến trao thẻ cho các hội viên

Chúc mừng Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị ngày càng phát triển, Chủ tịch Hội Luật gia TP Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, trong 67 năm xây dựng, trưởng thành, Hội Luật gia Việt Nam luôn xác định tôn chỉ, mục đích, không ngừng phát triển về mọi mặt. Hiện nay, Hội Luật gia Việt Nam có khoảng 67.000 hội viên trên cả nước; hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị
Chủ tịch Hội Luật gia TP Nguyễn Hồng Tuyến, lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị chúc mừng Ban chấp hành Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị

Đối với Hội Luật gia TP Hà Nội, đến nay vừa tròn 35 năm thành lập. Hội phát triển ổn định, bền vững, là một trong những Hội Luật gia phát triển đứng đầu cả nước. Hiện nay, Hội Luật gia TP Hà Nội có gần 5.700 hội viên tại các Hội, Chi hội trực thuộc; tích cực tham gia vào công tác xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; giám sát thi hành pháp luật; hòa giải, giải quyết các tranh chấp pháp lý…

Kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức tin tưởng, các hội viên Chi hội Luật gia phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, phát huy sức mạnh báo chí, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp.

“Thành lập năm 2016, Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị đã tham gia tích cực các hoạt động của Hội Luật gia TP Hà Nội; trong đó, đã phối hợp với Hội Luật gia TP tổ chức các tọa đàm, phổ biến pháp luật trực tuyến trên báo điện tử, được TP đánh giá cao” - Chủ tịch Hội Luật gia TP Nguyễn Hồng Tuyến nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cũng tin tưởng trong thời gian tới, Chi hội Luật gia của Báo ngày càng phát triển; luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo đúng Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

Kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị
Ban biên tập báo Kinh tế & Đô thị chúc mừng ông Phạm Văn Dùng - Phó Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng (thuộc Bộ Xây dựng) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị khoá I

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức đánh giá, hoạt động của Chi hội Luật gia thời gian qua đã bước đầu khẳng định, các hội viên có đầy đủ năng lực, nhiệt huyết xây dựng Chi hội vững mạnh. Các hội viên Chi hội Luật gia luôn tích cực đóng góp phát triển tờ báo, tiên phong tuyên truyền pháp luật trên mặt trận báo chí.

Kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị
Chủ tịch Hội Luật gia TP Nguyễn Hồng Tuyến với các hội viên Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cũng tin tưởng, kỳ vọng Chi hội Luật gia phát huy kết quả đạt được, tạo được vị thế, thực hiện tốt nhiệm vụ, làm tròn trách nhiệm hội viên, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Các hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết; tích cực tổ chức các sự kiện, tọa đàm, phản biện chính sách, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy sức mạnh báo chí, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp.

Phương Nguyên. Ảnh: Phạm Hùng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.