Môn Muay đối kháng, võ sĩ Huỳnh Hoàng Phi thắng đối thủ bước vào vòng 2

Vận động viên Huỳnh Hoàng Phi đội tuyển Muay Việt Nam đã giành chiến thắng trước đối thủ Rith Sok của Cam-pu-chia và bước vào vòng 2 nội dung thi đấu đối kháng tại SEA Games 31.
Môn Muay đối kháng, võ sĩ Huỳnh Hoàng Phi thắng đối thủ bước vào vòng 2

Huỳnh Hoàng Phi (áo đỏ) của đội tuyển Muay Việt Nam thắng vận động viên Rith Sok của Campuchia ở nội dung thi đấu đối kháng, hạng cân 54kg của nam.

Chiều 18/5 tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc, các vận động viên bộ môn Muay bước vào thi đấu nội dung đối kháng. Có 6 cặp đấu nội dung đối kháng nam, nữ ở 4 hạng cân khác nhau đã diễn ra.

Cụ thể, ở hạng cân 48kg của nữ diễn ra 2 trận thi đấu. Vận động viên Rudzma Abuuakar của Philippines thắng Panny Soukkhaseum của Lào; Vận động viên Kullanat Aonok của Thái Lan thắng Changdeng Chha của Campuchia.

Hạng cân 54kg của nam diễn ra 2 trận đấu, vận động viên Huỳnh Hoàng Phi của đội tuyển Việt Nam thắng vận động viên Rith Sok của Campuchia; vận động viên Sakchai Chamehit của Thái Lan thắng Soulikone Mingbouppha của Lào.

Hạng cân 60kg của nam, vận động viên Bora Khun của Campuchia thắng Kabilan Jelevan AL Thiagar của Malaixia; Chonlawit Preedasak của Thái Lan thắng Ananthasaak Sou liyavong của Lào.

Chiến thắng của võ sĩ Huỳnh Hoàng Phi đã đem lại cho các cổ động viên chủ nhà Việt Nam những giây phút đầy hào hứng, vui mừng. Đồng thời tiếp thêm lửa nhiệt tình cổ vũ từ khán giả cho tất cả các vận động viên thi đấu tranh tài.

Ngày mai (19/5) bộ môn Muay tiếp tục diễn ra 8 trận đấu ở 3 hạng cân khác nhau. Khán giả háo hức chờ đợi sự xuất quân của 2 tuyển thủ Việt Nam, gồm Nguyễn Doãn Long và Nguyễn Thị Phương Hậu ở hạng cân 57kg của nam và 63,5kg của nữ.

Tại kỳ đại hội lần này nội dung thi đấu môn Muay sẽ diễn ra từ ngày 17/5 và kết thúc bằng các trận tranh huy chương vào ngày 22/5. Đội tuyển Muay Việt Nam đến kỳ SEA Games trên sân nhà với 12 võ sĩ, tranh tài ở toàn bộ 11 nội dung thi đấu.

Kết quả bốc thăm cũng cho biết, 8 võ sĩ của Việt Nam đã lọt thẳng vào vòng bán kết bao gồm: Trương Cao Minh Phát (63,5 kg nam), Nguyễn Trần Duy Nhất (60 kg nam), Trương Quốc Hùng (81 kg nam), Bùi Yến Ly (54 kg nữ), Huỳnh Hà Hữu Hiếu (48 kg nữ), Triệu Thị Phương Thủy (51 kg nữ), Bàng Thị Mai (60 kg nữ), Nguyễn Thị Phương Hậu (63,5 kg nữ).

VĐV Thái Lan hào hứng trải nghiệm dạo phố Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng
Cô gái dân tộc Mường tạo nên kỳ tích ấn tượng SEA Games 31
Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Bằng khen cho 2 vận động viên Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh

Sỹ Hào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.