Xe ba bánh tự chế va chạm với xe máy rồi bốc cháy trên đường Vành đai 2

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 17/5, trên đường Vành đai 2, đoạn thuộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội).
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Theo thông ti ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ba bánh tự chế do một nam thanh niên điều khiển chở theo một người đang lưu thông trên đường Vành đai 2 trên cao theo hướng đi Võ Chí Công.

Khi đến lối rẽ xuống Hoàng Quốc Việt thì phần đuôi xe bị đập vào dải phân cách rồi văng ra ngoài va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển đi cùng chiều. Va chạm khiến người phụ nữ mất lái sau đó bị hất văng qua dải ta-luy đường và nằm trên bãi cỏ.

Sau vụ va chạm, xe tự chế bốc cháy dữ dội. Rất may, đám cháy được lực lượng Công an phường Vĩnh Phúc dập tắt kịp thời.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu, nữ nạn nhân lái xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu, hiện chưa xác định được danh tính.

Tài xế điều khiển xe ba bánh là Nông Văn T. (SN 2005, ở Cao Bằng). T mới chạy xe ba bánh được khoảng 5 tháng nay.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thu giữ và tiêu hủy hơn 50 xe tự chế không đảm bảo an toàn
Xe tự chế chở bó thanh sắt dài đâm "thủng đầu" xe buýt
Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.